Iran lập kỷ lục xuất khẩu cao nhất trong lịch sử ngành dầu mỏ trong thời kỳ cấm vận

14:30 | 25/01/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Iran đã đạt được xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ cao kỷ lục bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ , Bộ trưởng Dầu mỏ Bijan Zanganeh cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Sáu tuần trước 22/1.
Indonesia bắt giữ tàu chở dầu bất hợp pháp của IranIndonesia bắt giữ tàu chở dầu bất hợp pháp của Iran
Khánh thành nhà máy xử lý khí lớn nhất Trung Đông – biểu tượng sức mạnh của IranKhánh thành nhà máy xử lý khí lớn nhất Trung Đông – biểu tượng sức mạnh của Iran
Iran lập kỷ lục xuất khẩu cao nhất trong lịch sử ngành dầu mỏ trong thời kỳ cấm vận
Bộ trưởng Dầu mỏ Bijan Zanganeh

Zanganeh cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và ngoại trưởng Mike Pompeo đã "đi vào lịch sử, nhưng chúng tôi đang tồn tại và làm việc với nhiều hy vọng hơn để xây dựng đất nước".

"Kẻ thù và Trump muốn chúng tôi tiêu vong và chết, xuất khẩu của chúng tôi đạt con số 0", ông nói.

"Chúng tôi đã lập kỷ lục xuất khẩu cao nhất trong lịch sử ngành dầu mỏ trong thời kỳ cấm vận."

Trump đã từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018 và áp đặt các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng và ngân hàng của Iran.

Người ta ước tính rằng Iran xuất khẩu chưa đầy 300.000 thùng dầu mỗi ngày (bpd), so với mức đỉnh 2,8 triệu thùng / ngày vào năm 2018.

Iran đã tăng đáng kể xuất khẩu các sản phẩm xăng dầu trong những năm gần đây mặc dù các sản phẩm dầu mỏ, như dầu thô giảm, do bị Mỹ trừng phạt.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh