Hoa Kỳ: Lượng khí thải carbon dioxide có nhiều khả năng sẽ tăng vào năm 2022 và 2023
Exxon Mobil cam kết mục tiêu phát thải khí nhà kính |
Ả Rập Xê-út đặt mục tiêu không phát thải ròng vào năm 2060 |
Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn |
Theo dự báo mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), lượng khí thải liên quan đến năng lượng sẽ tăng 87 triệu tấn trong năm nay và 25 triệu tấn nữa vào năm 2023.
Dựa trên mô hình chi tiết về mức tiêu thụ năng lượng theo nhiên liệu, lượng khí thải được dự đoán là 4,97 tỷ tấn vào năm 2023, tăng từ 4,86 tỷ vào năm 2021, mặc dù vẫn giảm so với mức đỉnh 6,02 tỷ vào năm 2007.
Từ năm 2007 đến năm 2023, EIA dự đoán lượng khí thải sẽ giảm với tốc độ trung bình chỉ 65 triệu tấn mỗi năm. Nhưng để đạt được mục tiêu thực bằng 0, lượng phát thải liên quan đến năng lượng sau đó sẽ cần giảm 184 triệu tấn mỗi năm trong giai đoạn 2023 đến 2050, nhanh hơn gần 3 lần.
Cho đến nay, hầu hết việc cắt giảm phát thải đến từ việc thay thế nhiệt điện than bằng nhiệt điện khí cộng với năng lượng tái tạo. Lượng phát thải liên quan đến than đã giảm với tốc độ trung bình 74 triệu tấn mỗi năm kể từ năm 2007, trong khi lượng khí thải tăng 24 triệu tấn mỗi năm.
Sự gia tăng dự đoán về lượng khí thải cho thấy Hoa Kỳ còn rất xa để đạt mức 0 ròng vào năm 2050, bất chấp những tuyên bố đầy tham vọng của các nhà hoạch định chính sách hàng đầu trong chính quyền Biden.
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Chivy
-
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Bảo đảm an ninh toàn diện vì Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm
-
Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam
-
Tin bất động sản ngày 26/4: Long An kiểm tra, giám sát gần 170 dự án chậm tiến độ
-
Tin ngân hàng ngày 26/4: LPBank lãi trước thuế hơn 2.886 tỷ đồng, tăng 84%
- Sản lượng điện hạt nhân đạt mức cao nhất mọi thời đại
- Icon of the Seas: Tàu du lịch lớn nhất thế giới có thực sự thân thiện với môi trường?
- Ukraine sẽ bắt đầu xây dựng 4 lò phản ứng hạt nhân mới trong năm nay
- Uranium của Canada đang thúc đẩy sự bùng nổ năng lượng hạt nhân của thế giới
- Davos 2024: Những điểm đáng chú ý về công nghệ hạt nhân đối với khí hậu