ExxonMobil ngừng hoạt động thăm dò ở Mauritania
Công ty ExxonMobil của Mỹ đã buộc phải từ bỏ 90% cổ phần tại các lô C-14, C-17 và C-22, nằm ngoài khơi Mauritania. Điều này đã được Ibrahim Diagana, đại diện của công ty tại nước này xác nhận.
Quyết định này được giải thích bởi những kết quả không mấy khả quan được quan sát sau một chiến dịch địa chấn được thực hiện hai năm trước. Chiến dịch này đã thực hiện tại tất cả các khối nói trên trên 34.000 km2 với độ sâu nước từ 1.000 mét đến hơn 3.500 mét.
Cần lưu ý rằng một vài tuần trước, một cuộc họp giữa các quan chức của ExxonMobil và Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Mauritania Abdessalam Ould Mohamed Saleh, đã báo trước việc công ty Mỹ rút khỏi quốc gia Tây Phi này.
Như vậy, hy vọng được khơi dậy bởi sự hăng hái của công ty dầu mỏ lớn này đối với vùng biển ngoài khơi Mauritania đã tan biến. Mauritania là nhà sản xuất dầu từ năm 2006 và nhiều nhà khai thác như BP và Total cũng tham gia vào lĩnh vực năng lượng của nước này.
NNPC và ExxonMobil bị buộc bồi thường 199,5 triệu USD vì gây tràn dầu |
Big Oil trở lại có lợi hại hơn xưa? |
Cải cách HĐQT Exxon có thể thay đổi hàng tỷ USD chi phí và chiến lược của Exxon |
Nh.Thạch
AFP
- Tin Thị trường: Giới đầu tư đặt cược giá lên cho khí đốt tự nhiên châu Âu
- Nhập khẩu dầu thô của châu Á giảm trong tháng 4, giá dầu sẽ bị tác động như thế nào?
- [P-Magazine] Những xu hướng đầu tư chuyển đổi năng lượng trong năm 2024
- UAV Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Rosneft ở Nga
- Xuất khẩu LNG của Mỹ liên tiếp giảm khi nhà máy Freeport gặp khó