EU và Mỹ hỗ trợ châu Phi phát triển năng lượng
Vào ngày 14/4, Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (US-DFC) và Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) về việc tăng cường hợp tác trong việc xác định và hỗ trợ những khoản đầu tư mới trên quy mô toàn cầu. Qua MoU này, nhiều dự án ở châu Phi sẽ tìm được cơ hội hợp tác hơn, nhất là dự án trong lĩnh vực năng lượng, dịch vụ y tế và cơ sở hạ tầng, và nhiều dự án khác nữa.
“DFC mong muốn được hợp tác thật chặt chẽ với EIB. Huy động vốn tư nhân vào những lĩnh vực quan trọng ở các nước đang phát triển là điều cần thiết, nhằm cải thiện khả năng tiếp cận năng lượng một cách bền vững, đáng tin cậy và toàn diện; hỗ trợ thiết lập cơ sở hạ tầng và hệ thống y tế ổn định và an toàn; phục hồi và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ cấp nước và xử lý chất thải thiết yếu”. – Trích lời ông Scott Nathan - Tổng giám đốc của DFC.
Theo nhiều tổ chức quốc tế, hiện nay, phần lớn tiềm năng năng lượng tái tạo của lục địa châu Phi vẫn chưa được khai thác, do thiếu điều kiện tài chính.
Quỹ OPEC hỗ trợ 25 triệu USD phát triển năng lượng mặt trời |
UAE phát triển năng lượng địa nhiệt |
Quá trình chuyển đổi xanh sẽ tiêu tốn hàng nghìn tỷ USD |
Ngọc Duyên
AFP
- Những con số về dầu khí đáng chú ý trong tuần (29/4-5/5)
- Tin bất động sản ngày 6/5: Đắk Lắk dừng thực hiện dự án Khu đô thị dịch vụ Cụm công nghiệp Tân An
- Tin ngân hàng ngày 6/5: Quy định mới về nhân sự tại các ngân hàng thương mại
- Mỹ có thể mất khí đốt của Canada khi kho cảng LNG Canada khởi động
- Đề xuất bắt buộc không dùng tiền mặt khi mua bán vàng
- Tin bất động sản tuần qua: Lâm Đồng rà soát các dự án tại Đà Lạt và Bảo Lộc
- Tin ngân hàng tuần qua: Yêu cầu xử lý tình trạng sở hữu chéo, thao túng các tổ chức tín dụng
- [P-Magazine] Quản trị hiệu quả, VNPD trụ vững trong môi trường kinh doanh đầy biến động
- Tin bất động sản ngày 4/5: Xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất rừng
- Tin ngân hàng ngày 4/5: Đề xuất cấm tổ chức tín dụng khuyến mại trái quy định khi nhận tiền gửi