Đức muốn dùng hydro "xanh" thay thế khí đốt của Nga
Bộ trưởng Khí hậu và Năng lượng Đan Mạch Lars Aagaard cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi sẽ sớm tự chủ về điện tái tạo và tận dụng nó cho việc sản xuất nhiên liệu xanh để xuất khẩu”. Thỏa thuận đã ký với Đức, có kế hoạch chuyển đổi năng lượng mặt trời và gió của Đan Mạch thành hydro để sử dụng làm nhiên liệu trong vận tải hàng không, đường bộ và hàng hải cũng như trong công nghiệp.
“Với cơ sở hạ tầng phát triển, hydro xanh từ Đan Mạch có thể thay thế khí hóa thạch và hydro (nguồn gốc từ hóa thạch) trong ngành công nghiệp nặng của Đức và giảm lượng khí thải CO2 có tác động xấu đến khí hậu”, ông Lars Aagaard nhấn mạnh.
Đầu năm nay, Đức cũng đã thỏa thuận một dự án tương tự với Na Uy về kế hoạch khử carbon. Vào cuối tháng 2/2023, quỹ Everfuel của Đan Mạch và đối tác Hy24 của Pháp đã công bố khoản đầu tư 200 triệu euro để tài trợ cho cơ sở hạ tầng sản xuất hydro xanh ở Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan.
Nh.Thạch
AFP
- Úc cấp giấy phép xây dựng các dự án điện gió ngoài khơi
- Ukraine kêu gọi châu Âu giúp bảo vệ các cơ sở lưu trữ khí đốt
- Ấn Độ tiếp tục mua dầu của Nga bằng cách nào
- Tin Thị trường: Giới đầu tư đặt cược giá lên cho khí đốt tự nhiên châu Âu
- Nhập khẩu dầu thô của châu Á giảm trong tháng 4, giá dầu sẽ bị tác động như thế nào?