Dự báo thị trường dầu mỏ nếu Ả Rập Xê-út thu hồi quyết định cắt giảm sản lượng
IEA dự báo tăng trưởng nhu cầu năm 2023 là 2,3 triệu thùng/ngày và dự báo trong quý IV hầu như không thay đổi. Commerzbank cho biết, giả sử sản lượng của OPEC vẫn duy trì ở mức hiện tại cho đến cuối năm nay, thì thị trường dầu mỏ dự kiến sẽ thiếu hụt nguồn cung 1 triệu thùng/ngày trong quý hiện tại.
Tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2024 dự báo sẽ thấp hơn đáng kể so với dự báo trước đó, ở mức 0,9 triệu thùng/ngày. Commerzbank lưu ý rằng nếu Ả Rập Xê-út thu hồi quyết định cắt giảm sản lượng, thì nguồn cung dự kiến sẽ dư thừa 1,3 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2024.
Trong trường hợp này, quyết định thu hồi việc cắt giảm sản lượng của Ả Rập Xê-út sẽ có tác động đáng kể đến thị trường toàn cầu, trừ khi nguồn cung dầu từ Iran giảm đáng kể trong những tháng tới do thực thi các lệnh trừng phạt dầu nghiêm ngặt hơn, theo Commerzbank.
Xung đột Israel-Hamas sẽ đẩy thị trường dầu mỏ đi về đâu? |
Phương Tây có thể đã đánh giá quá thấp thị trường dầu mỏ khi áp giới hạn giá dầu lên Nga |
Cung thắt chặt, cầu tăng mạnh |
Ý Thiên
AFP
- Iraq, Trung Quốc ký thỏa thuận phát triển mỏ khí đốt mới
- Diễn biến thị trường dầu khí trước biến động bất thường tại Trung Đông
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 21/5: Australia đối mặt với vấn đề thiếu khí đốt
- Xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Saudi đạt mức cao nhất trong 9 tháng qua
- Nga dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu