Đổ bể thương vụ Total mua lại tài sản của Occidental Petroleum tại Ghana

19:35 | 19/05/2020

|
(PetroTimes) - Tập đoàn dầu khí Total ngày 18/5 công bố rằng họ đã từ bỏ việc mua lại tài sản của công ty Mỹ Anadarko ở Ghana, một phần trong thỏa thuận về tổng tài sản trị giá 8,8 tỷ đô la của tập đoàn dầu khí Mỹ Occidental Petroleum ở châu Phi.
do be thuong vu total mua lai tai san cua occidental petroleum tai ghana

Theo thỏa thuận được ký vào tháng 8/2019, Total và Occidental đã hoàn tất việc mua bán tài sản của Occidental tại Mozambique và Nam Phi, thông cáo báo chí từ Total cho biết. Đối với tài sản của Occidental ở Ghana, việc mua bán sẽ chỉ diễn ra khi tài sản của Anadarko ở Algeria cũng được bán cho Total. Tuy nhiên, Occidental thông báo cho Total rằng thương vụ không thể diễn ra do chính quyền Algeria phản đối.

Do đó, Total tuyên bố rằng họ đã "quyết định không tiến hành mua lại tài sản ở Ghana". Quyết định này "củng cố nỗ lực của Total trong việc kiểm soát các khoản đầu tư ròng trong năm nay" và "cho phép chúng tôi duy trì sự linh hoạt về tài chính để đối phó với những nguy cơ và cơ hội do môi trường hiện nay tạo ra", CEO của Total, Patrick Pouyanné, cho biết.

do be thuong vu total mua lai tai san cua occidental petroleum tai ghanaGay cấn cuộc tranh giành công ty dầu mỏ Mỹ Anadarko
do be thuong vu total mua lai tai san cua occidental petroleum tai ghanaTotal thỏa thuận mua tài sản của Anadarko ở châu Phi
do be thuong vu total mua lai tai san cua occidental petroleum tai ghanaTỉ phú Warren Buffett đầu tư 10 tỷ đô la vào công ty dầu khí Occidental Petroleum

Nh.Thạch

AFP