Đến 2030, sản xuất pin Lithium-Ion toàn cầu sẽ tăng 4 lần
Đức khởi công dự án trạm nhiên liệu đầu tiên trên thế giới cho tàu hỏa chạy bằng hydro |
“Hydro sạch”: Động lực vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19 |
Theo đó, thế giới sẽ có khoảng 119 nhà máy sản xuất pin Lithium-Ion với tổng công suất tăng 4 lần lên 1.300 GWh/năm vào năm 2030. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện chiếm tới 80% công suất sản xuất pin Lithium-Ion toàn cầu và sẽ tiếp tục duy trì vị trí số 1 này vào cuối thập kỷ tới.
Các nhà sản xuất hàng đầu thế giới sẽ là CATL, BYD (Trung Quốc), LG Chem và SK Innovation (Hàn Quốc). Trung Quốc sẽ tăng hơn gấp đôi công suất hiện nay từ 345 GWh (2020) lên hơn 800 GWh (2030). Tỷ trọng sản xuất pin Lithium-Ion của Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ tăng từ 7% (2020) lên 25% (2030) với các nhà sản xuất lớn như Northvolt (Thụy Sĩ), Automotive Cell và Saft (Pháp), Thụy Điển, Đức. Trong khi đó, thị phần sản xuất pin Lithium-Ion ở Bắc Mỹ sẽ tiếp tục duy trì ở mức hiện nay với vai trò then chốt của nhà máy sản xuất pin điện của Tesla tại bang Nevada (Mỹ).
Viễn Đông
-
Quá trình chuyển dịch năng lượng của các quốc gia trên thế giới
-
Mỹ: Chính quyền Biden hỗ trợ 20 tỷ USD cho các dự án năng lượng sạch
-
Bản tin Năng lượng xanh: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen sẽ trao đổi về tác động tiêu cực của năng lực sản xuất dư thừa năng lượng sạch khi thăm Trung Quốc
-
Chuyên gia nước ngoài đánh giá tiềm năng thị trường năng lượng sạch Việt Nam như thế nào?
- Sự bùng nổ của ô tô điện sẽ cắt giảm nhu cầu dầu khoảng 12 triệu thùng/ngày vào năm 2035
- Mexico thay đổi kế hoạch xuất khẩu dầu sau liên tiếp các vụ hỏa hoạn
- Giá dầu hôm nay (26/4): Dầu thô tăng trở lại
- Các nước EU đồng loạt rút khỏi Hiệp ước bảo vệ nhiên liệu hóa thạch
- Tin Thị trường: Nga bán khí đốt cho Trung Quốc với giá rẻ bất ngờ