Deloitte dự báo thị trường dịch vụ dầu khí Nga 2020
Mỹ yêu cầu châu Âu "tạm hoãn" Nord Stream 2 |
Nga bị xử bất lợi trong vụ án tập đoàn dầu khí Yukos |
Một số chuyên gia khác thậm chí đánh giá mức suy giảm tới 30 - 40% trong khi thị trường thế giới chỉ suy giảm 19% xuống 335 tỷ USD.
Theo Deloitte, có hai nguyên nhân chính, thứ nhất do sản lượng giảm kéo theo cắt giảm dịch vụ khoan, sửa chữa giếng, nghiên cứu địa vật lý và thăm dò địa chấn khoảng 10 - 15%, thứ hai là tỷ giá đồng rúp giảm trên 10% so với USD và EUR, nếu tính theo đồng nội tệ, quy mô thị trường dịch vụ giảm 11,5%. Hầu hết các công ty dầu khí Nga đã cắt giảm đầu tư khoảng 20%, Rosneft giảm xuống còn 11,3 tỷ USD (850 tỷ rúp), sản lượng khai thác giảm từ 215 triệu tấn xuống 191 triệu tấn (-11,3%).
Dự báo năm 2021, thị trường dịch vụ dầu khí sẽ tăng 6% tính theo nội tệ lên 1.700 tỷ rúp (22,7 tỷ USD) với điều kiện nới lỏng hạn ngạch OPEC+, sản lượng khai thác tăng lên 525 triệu tấn so với 511 triệu tấn năm 2020.
Viễn Đông
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 8/5: OPEC+ vẫn đang xem xét việc tăng sản lượng dầu
- Làm sao để giải quyết tình trạng số lượng giàn khoan dầu ít?
- Các ông lớn Chevron, Cheniere tự tin về nhu cầu khí đốt tự nhiên
- Kế hoạch chặn khí LNG Nga của EU liệu có thành công?
- BP có thay đổi cam kết cắt giảm sản lượng dầu khí?