Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao tinh thần tự lực, tự cường của BSR trong sản xuất nhiên liệu đặc chủng

tăng
a a
giảm
In bài viết
(PetroTimes) - Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có những lời động viên, đánh giá cao tinh thần chủ động, tự chủ, tự lực, tự cường của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) trong công tác nghiên cứu, sản xuất thành công nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng - an ninh.

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) diễn ra ngày 21/9, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tham quan và nghe BSR báo cáo về các thành tựu khoa học, công nghệ của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tại gian hàng trưng bày các sản phẩm nhiên liệu đặc chủng dành cho quốc phòng - an ninh.

Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương và Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng đã báo cáo với Đại tướng Phan Văn Giang về việc người lao động BSR luôn tự hào khi được đóng góp sức lực vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thông qua việc nghiên cứu, sản xuất thành công nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng - an ninh. Thời gian qua, BSR luôn duy trì vận hành an toàn, ổn định Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, thực hiện nghiêm ngặt các quy trình quản trị rủi ro, bảo đảm sản lượng và chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn, yêu cầu của Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, trong những năm gần đây, BSR đã cung ứng 100% sản lượng nhiên liệu đặc chủng đáp ứng theo nhu cầu của Bộ Quốc phòng, khẳng định năng lực tự chủ trong sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ bên ngoài và giữ vai trò chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng.

Ban lãnh đạo BSR báo cáo quá trình sản xuất, cung ứng nhiên liệu quốc phòng với Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Ban lãnh đạo BSR báo cáo quá trình sản xuất, cung ứng nhiên liệu quốc phòng với Đại tướng Phan Văn Giang.

Từ hơn 10 năm trước, công tác nghiên cứu và thử nghiệm các sản phẩm nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng - an ninh được BSR tiến hành và hiện đã cho ra hai sản phẩm chủ lực dùng cho thiết bị quân sự là nhiên liệu phản lực Jet A-1K và nhiên liệu Diesel DO L-62. Cả hai nhiên liệu này đều đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, phù hợp yêu cầu của Bộ Quốc phòng và được cấp phép sử dụng trên các khí tài, thiết bị quân sự. BSR là doanh nghiệp thứ hai ngoài lãnh thổ Liên bang Nga được cấp phép sản xuất Jet A-1K và DO L-62 theo tiêu chuẩn của Liên bang Nga.

Năm 2022, trước biến động địa chính trị trên thế giới diễn ra phức tạp, Bộ Quốc phòng và Petrovietnam đã chỉ đạo BSR mở rộng sản xuất nhiên liệu đặc chủng trong nước. Cuối năm 2022, BSR đã tổ chức sản xuất thương mại và bàn giao lô nhiên liệu quốc phòng đầu tiên gồm Jet A-1K, DO L-62 và xăng A80 (RON83) cho Cục Xăng dầu thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng. Khối lượng xăng dầu này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính chủ động, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng trong quân đội.

BSR bàn giao lô nhiên liệu đặc chủng đầu tiên cho Bộ Quốc phòng.
BSR bàn giao lô nhiên liệu đặc chủng đầu tiên cho Bộ Quốc phòng.

Sau khi nghe báo cáo, Đại tướng Phan Văn Giang đã đánh giá cao tinh thần chủ động, nỗ lực nghiên cứu, sản xuất và cung ứng nhiên liệu đặc chủng quốc phòng của BSR. Điều này đã thể hiện tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường của BSR, của ngành công nghiệp - năng lượng Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, việc BSR làm chủ công nghệ, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe và kịp thời cung ứng nhiên liệu đặc chủng cho quân đội có ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao tiềm lực quốc phòng, giảm phụ thuộc nhập khẩu, tăng cường thế chủ động cho Việt Nam trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động khó lường. Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu BSR phối hợp chặt chẽ hơn với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng để tiếp tục nghiên cứu, sản xuất thêm các sản phẩm mới phục vụ cho quá trình huấn luyện, chiến đấu của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong tình hình mới.

BSR trong hành trình 80 năm dựng xây và phát triển đất nướcBSR trong hành trình 80 năm dựng xây và phát triển đất nước
Nghiên cứu khoa học là nền tảng để BSR phát triển bền vữngNghiên cứu khoa học là nền tảng để BSR phát triển bền vững
[P-Magazine] Petrovietnam có sự đóng góp rất lớn cho việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ngãi[P-Magazine] Petrovietnam có sự đóng góp rất lớn cho việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ngãi
BSR sẵn sàng cho Triển lãm Khoa học, Công nghệ chào mừng 50 năm thành lập PetrovietnamBSR sẵn sàng cho Triển lãm Khoa học, Công nghệ chào mừng 50 năm thành lập Petrovietnam
Đảng ủy BSR tổ chức đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng và đề án nhân sự Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binhĐảng ủy BSR tổ chức đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng và đề án nhân sự Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh

Hà Anh

Cùng chuyên mục

[VIDEO] Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với BSR và PVSM

[E-Magazine] PV College: 50 năm vun đắp nguồn lực cùng Petrovietnam

(PetroTimes) - Từ một ngôi trường nhỏ bé ra đời sau Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam/Petrovietnam) chỉ vài tháng, PV College đã trở thành cái nôi đào tạo lực lượng kỹ thuật cho ngành dầu khí - năng lượng Việt Nam. Suốt nửa thế kỷ qua, ngôi trường ấy không ngừng âm thầm bồi đắp nội lực cho Petrovietnam, từ những người thợ đầu tiên vận hành giàn khoan Bạch Hổ, đến đội ngũ kỹ sư làm chủ các nhà máy lọc - hóa dầu hiện đại.
[VIDEO] Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với BSR và PVSM

Dự án Biển Đông 01: Niềm tự hào và trách nhiệm lớn lao (kỳ 2)

(PetroTimes) - Sau khi đón dòng khí đầu tiên, cụm công trình Biển Đông 01 nhanh chóng đi vào vận hành ổn định và không ngừng lập nên những thành tích ấn tượng. Dự án này không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế to lớn, mà còn để lại dấu ấn sâu sắc về đóng góp khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và bảo vệ chủ quyền quốc gia.
[VIDEO] Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với BSR và PVSM

Bài 1: Nền tảng để giữ gìn độc lập, phát triển đất nước

(PetroTimes) - Với tầm nhìn chiến lược và sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát; từ hơn 10 năm trước, Đảng và Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) nghiên cứu giải pháp để tự chủ nguồn nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng. Đây là một công trình khoa học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng vũ trang, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, đảm bảo sự ổn định trong đời sống của nhân dân.
[VIDEO] Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với BSR và PVSM

Petrovietnam là doanh nghiệp tiêu biểu cho tinh thần “Doanh nghiệp dân tộc - Vì lợi ích quốc gia”

(PetroTimes) - Chia sẻ với PetroTimes bên lề Kỳ họp thứ X Quốc hội khóa XV, bà Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng cho rằng, Petrovietnam là hình mẫu của doanh nghiệp Nhà nước kiểu mới, vừa đạt hiệu quả về kinh tế, vừa tiên phong trong đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, TP Hải Phòng - với lợi thế hạ tầng, cảng nước sâu và định hướng hình thành khu kinh tế thương mại tự do, hoàn toàn có thể trở thành “đất lành” để Petrovietnam phát triển chuỗi năng lượng LNG, hóa dầu, hydrogen xanh và dịch vụ kỹ thuật biển, qua đó đưa thành phố trở thành trung tâm năng lượng và công nghiệp xanh của miền Bắc.
[VIDEO] Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với BSR và PVSM

PV GAS khẳng định vị thế với 3 Kỷ lục Việt Nam

(PetroTimes) - Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa được Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao tặng 3 Kỷ lục Việt Nam, ghi nhận những công trình tiêu biểu mang dấu ấn tiên phong trong lĩnh vực khai thác, vận hành và chế biến khí thiên nhiên, khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực khí – năng lượng, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và dẫn dắt lộ trình chuyển đổi xanh của đất nước.