Công đoàn Ban QLDA NĐDK Thái Bình 2 thăm hỏi, chúc Tết gia đình chính sách

11:43 | 17/01/2023

7,453 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 16/1, Công đoàn Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí (QLDA NĐDK) Thái Bình 2 tổ chức triển khai Chương trình an sinh xã hội năm 2023 trên địa bàn Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2.

Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, hòa chung với không khí toàn Đảng, toàn dân ta chuẩn bị đón Xuân Quý Mão 2023, Công đoàn Ban QLDA NĐDK Thái Bình 2 đã tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các xã Mỹ Lộc, Thái Đô.

Công đoàn Ban QLDA NĐDK Thái Bình 2 thăm hỏi, chúc Tết gia đình chính sách
Chủ tịch Công đoàn Ban QLDA NĐDK Thái Bình 2 Nguyễn Hoàng Lâm thăm hỏi gia đình chính sách tại xã Thái Đô

Theo đó, 2 tổ công tác của Ban Chấp hành Công đoàn Ban QLDA do Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hoàng Lâm và Phó chủ tịch Công đoàn Phạm Ngọc Hanh đã tới từng gia đình thăm hỏi, động viên 7 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ công tác đã đến thăm gia đình bà Hà Thị Ngưỡng, 75 tuổi, tại Thôn Tân Lập, xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Đây là gia đình chính sách đang thờ cúng mẹ Việt Nam Anh hùng và 2 liệt sĩ là chồng và em chồng của bà Ngưỡng. Thay lời cán bộ công nhân viên trên Dự án NMNĐ Thái Bình 2, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hoàng Lâm gửi lời động viên, thăm hỏi và chúc Tết tới các gia đình đoàn công tác ghé thăm - chúc các gia đình đón Tết Quý Mão sức khỏe, đầm ấm và hạnh phúc.

Xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của cán bộ công nhân viên Ban QLDA, bà Ngưỡng bày tỏ: “Không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn Công đoàn NMNĐ Thái Bình 2 đã tới thăm hỏi, động viên gia đình, chúc các đồng chí mạnh khỏe, công tác tốt!”.

Công đoàn Ban QLDA NĐDK Thái Bình 2 thăm hỏi, chúc Tết gia đình chính sách
Phó chủ tịch Công đoàn Ban QLDA NĐDK Thái Bình 2 Phạm Ngọc Hanh thăm hỏi gia đình chính sách tại xã Mỹ Lộc

Hiện nay, Dự án NMNĐ Thái Bình 2 đã hoàn thành tốt các mốc tiến độ và đang vững vàng về đích. Trong đó, đáng chú ý là dự án đã hoàn thành mốc nâng đầy tải theo công suất thiết kế 600MW Tổ máy số 1 vào ngày 16/11/2022 và chạy tin cậy 72h từ ngày 10-13/12/2022. Có được những thành tích nêu trên không thể thiếu được sự ủng hộ của nhân dân, chính quyền 2 xã Mỹ Lộc và Thái Đô - những người dân quê lúa tràn đầy bao dung, luôn đồng hành cùng dự án vượt qua khó khăn thách thức.

Hà Đăng Hùng

Thủ tướng chỉ đạo xử lý vướng mắc tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2Thủ tướng chỉ đạo xử lý vướng mắc tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
Bài 1: NMNĐ Thái Bình 2 - An toàn là trên hếtBài 1: NMNĐ Thái Bình 2 - An toàn là trên hết
Bài 2: Vận hành chạy thử NMNĐ Thái Bình 2 có gian nan?Bài 2: Vận hành chạy thử NMNĐ Thái Bình 2 có gian nan?
Tết Hạnh phúc - Bình an trên công trường NMNĐ Thái Bình 2Tết Hạnh phúc - Bình an trên công trường NMNĐ Thái Bình 2

DMCA.com Protection Status