Các công ty năng lượng mặt trời phản đối EU áp đặt thuế quan với Trung Quốc
Sản xuất tấm thu năng lượng mặt trời ở Đức. Ảnh AFP |
15 thành viên của liên minh bao gồm chi nhánh năng lượng mặt trời của nhà cung cấp năng lượng EnBW, nhà phát triển dự án Bayw, tập đoàn năng lượng Thụy Điển Vattenfall, cũng như nhà phát triển dự án Đan Mạch GreenGo Energy.
Các công ty cảnh báo chống lại chủ nghĩa bảo hộ mà không đề cập đích danh Trung Quốc trong bối cảnh cuộc thảo luận hiện tại. Tuy nhiên, lý do chính trị rất rõ ràng: Phần lớn các mô-đun năng lượng mặt trời lắp đặt ở châu Âu được sản xuất tại Trung Quốc và một số nhà sản xuất châu Âu cũng gặp khó khăn về kinh tế, bất chấp sự bùng nổ của năng lượng mặt trời. Các công ty Trung Quốc có lợi thế về chi phí do sản lượng lớn hơn nhiều và giá năng lượng ở châu Âu cao hơn đáng kể so với ở Trung Quốc. Đây là lý do tại sao EU đã thảo luận về khả năng áp thuế hải quan đối với các mô-đun của Trung Quốc trong nhiều tháng.
Theo một thông cáo báo chí, “Xu hướng bảo hộ ngày càng tăng” đe dọa các mục tiêu giảm phát thải CO2 của EU. Các doanh nghiệp lên tiếng ủng hộ thương mại tự do. Ông chủ của Baywa r.e., Matthias Taft cho biết: “Chúng tôi ủng hộ việc Ủy ban Châu Âu trước đó đã khẳng định chống lại các rào cản thương mại đối với các sản phẩm quang điện. Thuế hải quan sẽ hạn chế rất nhiều cho sự phát triển của năng lượng tái tạo trong thập kỷ quyết định đối với quá trình chuyển đổi năng lượng này”.
Thorsten Jorß, người đứng đầu bộ phận phát triển dự án PV tại EnBW, cũng cảnh báo về các biện pháp bảo hộ tiếp theo: “Để đạt được các mục tiêu bảo vệ khí hậu, chúng ta phải đẩy nhanh phát triển sản xuất năng lượng mặt trời. Không được để xảy ra thêm sự chậm trễ và thụt lùi trong lĩnh vực này”.
Hiệp hội nhắc lại kinh nghiệm lịch sử. Thuế hải quan trừng phạt áp đặt vào năm 2012 và 2013 đối với các linh kiện năng lượng mặt trời từ Trung Quốc đã làm gián đoạn lĩnh vực năng lượng mặt trời ở châu Âu. Ngoài ra, thuế hải quan của EU đã dẫn đến việc giảm lắp đặt mô-đun năng lượng mặt trời.
Sinopec đưa ra dự báo về ngành năng lượng Trung Quốc | |
Công ty Điện lực ACWA Power phát triển dự án hydro xanh lớn nhất ở Indonesia |
Nh.Thạch
AFP
-
Nga là nhà cung cấp dầu số 1 của Trung Quốc trong tháng thứ 12
-
Nga có thể xây dựng đường ống dẫn dầu mới tới Trung Quốc
-
Bản tin Năng lượng xanh: Mỹ có động thái bảo vệ các nhà sản xuất năng lượng mặt trời trong nước trước sự cạnh tranh của Trung Quốc
-
Vấn đề năng lượng và thách thức chiến lược Trung-Nga
- Mỹ muốn chấm dứt khai thác than ở khu vực sản xuất lớn nhất
- Bản tin Năng lượng xanh: Mỹ có động thái bảo vệ các nhà sản xuất năng lượng mặt trời trong nước trước sự cạnh tranh của Trung Quốc
- Thấy gì từ kế hoạch khổng lồ về năng lượng xanh của Úc?
- Năng lượng tái tạo vượt mặt nhiên liệu hóa thạch ở EU
- Vì sao hai gã khổng lồ quang điện Trung Quốc rút lui khỏi cuộc đấu thầu ở Romania?