Bất chấp trừng phạt từ Mỹ, sản lượng dầu Iran vẫn tăng mạnh lên 3,4 triệu thùng/ngày
Mỹ có thể thắt chặt các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran |
Mỹ cân nhắc các biện pháp trừng phạt chặt chẽ hơn đối với xuất khẩu dầu khí của Iran |
Ảnh minh họa |
Theo ông Hamid Hosseini, người phát ngôn của liên minh, sản lượng dầu của Iran đã tăng lên 3,4 triệu thùng/ngày, mức tăng đáng chú ý so với sản lượng trước đó là khoảng 2,9 triệu thùng/ngày.
Sản lượng tăng lên có thể là do việc đưa các giếng dầu đã đóng cửa trước đây quay trở lại chu kỳ khai thác. Ông Hosseini nói rằng Iran có tiềm năng tăng thêm sản lượng lên 3,8 triệu thùng/ngày.
Ông cũng nhấn mạnh lợi thế tài chính của việc sử dụng các giếng dầu hiện có này để đạt được mục tiêu sản lượng 3,8 triệu thùng/ngày.
Ngoài ra, ông Hosseini nêu bật sự đóng góp 40.000 thùng/ngày từ các mỏ dầu Sepehr và Jafir vào sản lượng dầu của Iran.
Theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), vào tháng 9, Iran đã báo cáo sản lượng dầu thô là 3,058 triệu thùng/ngày, đánh dấu mức tăng 15.000 thùng/ngày so với tháng trước. Trong tháng 8, sản lượng dầu thô của Iran được ghi nhận ở mức 3,043 triệu thùng/ngày.
Báo cáo cũng lưu ý rằng sản lượng dầu thô trung bình của Iran trong quý 3/2023 đạt 2,99 triệu thùng/ngày, cho thấy mức tăng đáng kể 292.000 thùng/ngày so với quý 2 năm nay.
Iran hiện đã vươn lên vị trí thứ ba trong số các quốc gia thành viên OPEC về sản lượng dầu, sau Ả Rập Xê-út và Iraq.
Hơn nữa, giá dầu thô nặng của Iran đã chứng kiến mức tăng ấn tượng 7,05 USD trong tháng 9 lên 94,63 USD/thùng, đánh dấu mức tăng 8% so với tháng trước, theo báo cáo của OPEC. Giá trung bình của dầu thô nặng của Iran trong năm 2023, tính đến ngày công bố báo cáo, là 82,37 USD/thùng, vẫn thấp hơn con số 104,16 USD/thùng của cùng kỳ năm trước.
Đỗ Khánh
Oil & Gas Middle East
- Ả Rập Saudi tập trung vào năng lượng tái tạo
- Nga: Cuộc tấn công UAV của Ukraine gây hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Kaluga
- Viện Lowy: Sức mạnh của "răn đe" trong bảo vệ hòa bình, ổn định ở Biển Đông
- Giá dầu hôm nay (11/5): Dầu thô giảm trong phiên giao dịch cuối tuần
- Nhập khẩu khí tự nhiên của Trung Quốc tăng vọt