Thanh niên PVCFC tích cực phát huy sáng kiến – cải tiến kỹ thuật

06:46 | 24/01/2015

924 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 21/01/2015, tại TP Cà Mau, Ban chấp hành Đoàn Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2015.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau; đồng chí Phan Sỹ Linh, - Phó Bí thư đoàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Về phía PVCFC có đồng chí Nguyễn Đức Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Bùi Minh Tiến – Tổng giám đốc công ty; Ban chấp hành Đoàn PVCFC cùng hơn 80 Đoàn viên thanh niên đại diện cho 11 chi Đoàn.

Ông Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch HĐTV PVCFC nhấn mạnh đến tầm quan trọng của phong trào phát huy sáng kiến – cải tiến kỹ thuật trong Đoàn Thanh niên PVCFC.

Năm vừa qua, Đoàn thanh niên PVCFC đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; tổ chức nhiều họat động về nguồn, nhiều buổi tọa đàm, hội thảo chuyên đề, giáo dục lịch sử ngành, phổ cập kiến thức Dầu khí đại cương,... về các lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn, quan tâm đến nhiệm vụ sản xuất kinh kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị.

Bên cạnh đó, Đoàn PVCFC cũng đã phát động gây quỹ cho các công trình Nhà tình nghĩa, xây dựng Cầu giao thông nông thôn, hiến máu nhân đạo, cấp phát thuốc cho bà con nghèo, hỗ trợ tặng quà thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động vì nghĩa tình biên giới hải đảo, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn Tỉnh Cà Mau...

Ngoài ra Đoàn PVCFC còn tổ chức nhiều phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho Đoàn viên thanh niên. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên đã thành tích trong các phong trào phát huy sáng kiến, sáng chế cải tiến kỹ thuật được thực hiện giá trị làm lợi ước đạt hàng trăm tỷ đồng.

Về công tác tham gia xây dựng Đảng, Đoàn thanh niên đã giới thiệu 46 Đoàn viên ưu tú, trong đó đã có 08 Đoàn viên được đứng vào Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện chức năng tham mưu cho Đảng về công tác giáo dục Đoàn viên tại đơn vị bằng những chương trình cụ thể như rèn luyện sức khỏe, nâng cao sức chiến đấu, nâng cao năng lực công tác thông qua các họat động thể dục, thể thao, tham gia xây dựng cơ quan vững mạnh bằng những chương trình thi đua về đích trước kế họach được giao.

Trong năm 2015, Đoàn PVCFC xác định sẽ đẩy mạnh các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”, gắn với các phong trào thi đua xung kích, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của công ty; trọng tâm là đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ”; tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tham mưu cho cho Đảng uỷ công ty các giải pháp thực hiện hiệu quả các phong trào “Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Vận hành an toàn hiệu quả và hoàn thành kế hoạch năm 2015”, các giải pháp nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm Đạm Cà Mau trên trường quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Sĩ Linh – Phó Bí thư đoàn Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đoàn cơ sở PVCFC đạt được, đồng thời tin tưởng rằng trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên PVCFC sẽ phát huy được những thành tích, khắc phục khó khăn, ngày càng phát triển về lượng lẫn về chất; đồng thời cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung và chương trình hoạt động năm 2015 thiết thực, từng bước xây dựng Đoàn cơ sở PVCFC  ngày càng phát triển.

Nguyên Phương (tổng hợp)

DMCA.com Protection Status