Đoàn TNCS HCM BSR tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2012-2017

09:41 | 26/03/2012

455 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Trong không khí thi đua sôi nổi của Tháng Thanh niên năm 2012, lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS HCM Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ I, ngày 22/3/2012, tuổi trẻ BSR với 152 đoàn viên ưu tú tiêu biểu cho trí tuệ, nhiệt huyết, hoài bão đại diện cho gần 1.100 đoàn viên thanh niên của Công ty cùng tụ hội về tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BSR lần thứ V, nhiệm kỳ 2012–2017.

Tuổi trẻ Dầu khí nói chung và tuổi trẻ Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) nói riêng đang ra sức thi đua sôi nổi với phong trào: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu qủa sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa Dầu khí. Với vị trí, tầm quan trọng và quy mô phát triển hiện tại cũng như trong thời gian tới của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Đoàn Thanh niên BSR đã được thí điểm nâng cấp thành Đoàn tương đương cấp huyện.

Do vậy, Đại hội lần này đã đánh dấu bước trưởng thành mới, vị thế mới của thế hệ trẻ BSR, mở ra giai đoạn phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại BSR. Đồng thời, Đại hội cũng là dịp để tuổi trẻ BSR đánh giá những mặt thành công, cũng như những hạn chế cần khắc phục, bài học kinh nghiệm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2010 – 2012; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Đại hội Đoàn TNCS HCM Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn lần thứ V nhiệm kỳ 2012-2017. Ảnh: Mạnh Hưng

Thực hiện phong trào "5 xung kích, 4 đồng hành”, trong nhiệm kỳ 2010 – 2012, Đoàn BSR đã thực hiện công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chăm sóc thiếu niên nhi đồng, an sinh xã hội rộng khắp trong toàn tỉnh Quảng Ngãi, mà đặc biệt tập trung vào các khu vực lân cận, xung quanh NMLD Dung Quất, huyện Bình Sơn, huyện đảo Lý Sơn và các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi. Tổng giá trị các Chương trình tình nguyện, an sinh xã hội mà Đoàn BSR đã thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua hơn 1,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong năm 2011, Đoàn BSR đã thành lập Đội thanh niên xung kích gồm 100 Đoàn viên thanh niên thực hiện công tác hỗ trợ đảm bảo an ninh, an toàn trong giai đoạn Bảo dưỡng tổng thể lần đầu Nhà máy (Quý III năm 2011) và đã góp phần thực hiện thành công công tác Bảo dưỡng tổng thể, vượt tiến độ 02 ngày, đem lại hiệu quả cho Công ty và đặc biệt không có vụ mất an ninh trật tự, mất cắp này xảy ra.

Về công tác phát triển Đảng, trong nhiệm kỳ qua, phong trào “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” do Đoàn BSR phát động đã giới thiệu được 300 đồng chí tham gia học lớp cảm tình Đảng và đã được Đảng ủy xem xét kết nạp Đảng cho 85 Đoàn viên ưu tú. Đặc biệt, Đoàn thanh niên đã xây dựng và phát triển được một lớp Đảng viên mới nhân dịp “Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” gắn với nhiệm vụ chính trị của Công ty là thực hiện thành công công tác Bảo dưỡng tổng thể lần đầu NMLD Dung Quất.

Anh Phạm Minh Nghĩa, Bí thư Đoàn Thanh niên BSR cho biết hiện đoàn viên thanh niên BSR đang đảm trách hầu hết các vị trí quan trọng tại Nhà máy, đặc biệt là tham gia trực tiếp vào mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, từ khối trực tiếp vận hành sản xuất, bảo dưỡng đến hỗ trợ sản xuất.

Các cá nhân nhận bằng khen của TƯ Đoàn, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Đoàn Khối Doanh nghiệp TW, Đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Ảnh: Mạnh Hưng

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn Thanh niên BSR đề ra một số chỉ tiêu như 100% Đoàn viên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp, các bài lý luận chính trị; 100% Chi đoàn có các công trình thanh niên, phần việc thanh niên, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; phấn đấu 100% ĐVTN nắm vững và thực hiện tốt các quy trình vận hành, bảo dưỡng nhà máy, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn; 100% cán bộ Đoàn cấp cơ sở được tập huấn về kỹ năng công tác thanh niên, 80% cơ sở đoàn đạt danh hiệu tổ chức đoàn vững mạnh; giới thiệu và kết nạp tối thiểu 45 đồng chí vào Đảng và giới thiệu các đồng chí Đoàn viên ưu tú học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng; 100 % chi đoàn đăng ký “Xây dựng chi đoàn văn hoá doanh nghiệp”;….

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn lần thứ V là Đại hội của “Đoàn kết, Dân chủ, Trí tuệ, Đổi mới và Sáng tạo”, Đại hội của ý chí quyết tâm và niềm hy vọng của tuổi trẻ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khát vọng sáng tạo, xung kích tình nguyện vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 – 2017, góp sức xây dựng Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn phát triển ổn định và bền vững – là lá cờ đầu trong ngành công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam, là Biểu tượng của Giai cấp công nhân thời đại mới – Thời đại Hồ Chí Minh.

BCH Đoàn thanh niên BSR nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. Ảnh: Mạnh Hưng

Đại hội đã lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 21 đồng chí, thực sự tiêu biểu về ý chí, nguyện vọng của thanh niên trong toàn BSR, có đủ trí tuệ, năng lực và nhiệt huyết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí Phạm Minh Nghĩa tái đắc cử chức vụ Bí thư Đoàn Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, nhiệm kỳ 2012-2017.

P.V

DMCA.com Protection Status