Khai mạc Tuần lễ văn hóa Dầu khí lần thứ VIII

14:49 | 21/08/2015

4,895 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 21/8/2015, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức khai mạc Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ VIII và Đại hội Thể thao ngành Dầu khí năm 2015.

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; đồng chí Vũ Thắng Lợi, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam các thời kỳ, các đồng chí Thành viên Hội đồng Thành viên, các đồng chí Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn, lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn; đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam, các đồng chí Phó chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Bí thư, Chủ tịch, Tổng giám đốc, chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, chủ tịch Hội cựu chiến binh các đơn vị thành viên và hơn 1.000 vận động viên đại diện cho cán bộ công nhân viên, người lao động Dầu khí trên cả nước.

15-nghiem-thuy-lan
Chủ tịch Công đoàn DKVN Nghiêm Thùy Lan phát biểu khai mạc

Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ VIII và Đại hội Thể thao ngành Dầu khí năm 2015 là hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9 và 40 năm Ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt nam; chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng thời góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, là ngày hội văn hoá rất ý nghĩa nhằm phát triển toàn diện thể lực, nâng cao sức khỏe, tinh thần, ý chí cho người lao động.

Đây là chủ trương đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển và xây dựng văn hóa dầu khí được Tập đoàn tổ chức thường niên vào dịp Quốc khánh thể hiện nét đẹp truyền thống của những người đi tìm lửa, tập trung đẩy mạnh thi đua sản xuất kinh doanh giữa các đơn vị, hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đồng thời là dịp các đơn vị phấn đấu ngày một nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động Dầu khí.

49-img-1392
Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Thập đốt đuốc khai mạc Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ VIII

Phát biểu khai mạc Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ VIII và Đại hội Thể thao ngành Dầu khí năm 2015, Chủ tịch Công đoàn DKVN Nghiêm Thùy Lan khẳng định: “Đây là nét đẹp tuyền thống đã được bồi đắp, phát triển suốt nhiều năm qua và đã hun đúc thành nét riêng của Văn hóa Dầu khí, đó là: bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, nhân ái của các thế hệ Người lao động Dầu khí, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “mỗi người dân yếu ớt sẽ làm cho dân tộc yếu đi một phần, mỗi người dân khoẻ mạnh sẽ làm cho cả dân tộc hùng cường”.

Tham gia Đại hội thể thao năm nay có 24 đoàn với hơn 1.000 vận động viên đến từ các đơn vị tham gia tranh tài ở 6 môn thi, gồm có bóng đá, cầu lông, kéo co, bóng bàn, tennis và cờ vua. Đồng chí Nghiêm Thùy Lan nhấn mạnh: “Đây sẽ là sân chơi bổ ích và đậm chất văn hóa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp đội ngũ NLĐ Dầu khí có thêm niềm tin, chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015, góp phần xây dựng Tập đoàn Dầu khí ổn định, tiếp tục phát triển bền vững”.

56-img-1404
Phó Tổng giám đốc PVN Lê Minh Hồng tặng hoa và kỷ niệm chương cho các đội tham dự Hội thao

Đồng chí Nguyễn Quốc Thập – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đại diện cho các đồng chí lãnh đạo đốt đuốc khai mạc Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ VIII và Hội thao Dầu khí năm 2015, thắp lên ngọn lửa niềm tin, tinh thần dầu khí và tinh thần thể thao Đoàn kết - Trung thực - Quyết thắng. Thay mặt các vận động viên tham gia Hội thao, anh Hứa Văn Tuyển (PVComBank) đã hứa trước lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo Công đoàn DKVN sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì sự đoàn kết, phát triển của toàn thể lao động ngành Dầu khí Việt Nam.

Trong suốt lịch sử xây dựng và phát triển ngành Dầu khí Việt Nam, người lao động Dầu khí luôn nỗ lực hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh do Đảng và Chính phủ giao phó đồng thời luôn có ý thức rèn luyện sức khỏe, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết một lòng xây dựng và phát triển sự nghiệp Dầu khí như ước nguyện của Bác Hồ kính yêu. Tuần lễ Văn hóa Dầu khí luôn được tổ chức thường niên trong các năm qua là khoảng thời gian để các đơn vị trong Tập đoàn tổ chức giao lưu, gặp gỡ, thể hiện tinh thần đoàn kết, thi đua phấn đấu đạt thành tích cao trong công tác sản xuất kinh doanh, xây dựng đội ngũ vững mạnh.

25-img-1411
28-img-1424
Lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo Công đoàn DKVN tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thao

Tiếp sau chương trình khai mạc, là các tiết mục văn nghệ đặc sắc, hoành tráng về hành trình 40 năm xây dựng và phát triển của PVN.

Ngay sau đó, các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể các vận động viên, cổ động viên đã tham dự và cổ vũ cho các trận bán kết, chung kết kéo co nam và kéo co nữ và phần trao giải cho các đội tại nhà thi đấu Cầu Giấy. Chiều cùng ngày, các trận thi đấu của các môn cầu lông, bóng bàn, tennis, cờ vua… của Hội thao ngành Dầu khí đã diễn ra.

PV

DMCA.com Protection Status