BSR giành giải Nhất cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 7

10:33 | 12/06/2016

1,614 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 11/6, tại Nhà hát Lớn - Hà Nội, đã diễn ra Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 7 và Chương trình Giao lưu - Nghệ thuật “Vững bước theo con đường Bác đi”. Tác phẩm “Cây sáng kiến"- Bí thư chi bộ nói và làm” của tác giả Nguyễn Đức Chính, Văn phòng - Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đã đạt giải nhất cuộc thi.

Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 7 (2015-2016), do Báo Quân đội nhân dân, Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Tổng công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC) phối hợp tổ chức.

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục phát huy kết quả cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” và góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11-6-1948/11-6-2016), kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925/21-6-2016).

bsr gianh giai nhat cuoc thi viet nhung tam guong binh di ma cao quy lan thu 7
Tiết mục “Đêm Trường Sơn nhớ Bác” tại Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 7 và Chương trình Giao lưu - Nghệ thuật “Vững bước theo con đường Bác đi”.

Tham dự chương trình có đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương; ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cùng đại diện các đơn vị, tổ chức quần chúng nhân dân…

Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 7 (2015-2016) đã nhận được hàng trăm tác phẩm của các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước. Các tác phẩm đã phản ánh nhiều tấm gương tiêu biểu của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thuộc mọi ngành nghề, lĩnh vực công tác…Họ là những tấm gương sáng, ngày đêm âm thầm cống hiến cho đất nước, vì cộng đồng, làm được nhiều việc tốt, bình dị mà cao quý, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Ban tổ chức đã lựa chọn gần 120 tác phẩm đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân và Báo Quân đội nhân dân Điện tử. Hội đồng chấm chung khảo với sự tham gia của các nhà báo: Hà Đăng, Phan Quang... cùng nhiều nhà báo có uy tín khác đã lựa chọn 15 tác phẩm xuất sắc nhất để Ban Tổ chức cuộc thi ra quyết định trao giải, gồm: 1 giải nhất; 2 giải nhì; 3 giải ba và 9 giải khuyến khích.

bsr gianh giai nhat cuoc thi viet nhung tam guong binh di ma cao quy lan thu 7

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân trao bằng chứng nhận cho tác giả đạt giải Nhất.

Tác phẩm “Cây sáng kiến"- Bí thư chi bộ nói và làm” của tác giả Nguyễn Đức Chính, Văn phòng - Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn viết về đồng chí Phan Đông Hải, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Quản lý cảng biển, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đã đạt giải Nhất cuộc thi. Đồng chí Phan Đông Hải là tác giả của nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị, rút ngắn thời gian vận hành thiết bị, nâng cao năng suất lao động, làm lợi nhiều tỷ đồng cho Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn.

bsr gianh giai nhat cuoc thi viet nhung tam guong binh di ma cao quy lan thu 7

Đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao bằng chứng nhận giải Nhì cho các tác giả.

Thông qua cuộc thi, những tác phẩm, những nhân vật được giới thiệu trên Báo Quân đội nhân dân đã tạo sự lan tỏa trong đời sống xã hội với hàng nghìn tấm gương “người tốt, việc tốt”. Đây là những tấm gương thực sự có sức thuyết phục, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi cái xấu, nhân lên cái đẹp trong xã hội.

Từ kết quả và kinh nghiệm của Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” đã góp phần thiết thực thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII đạt được kết quả cao nhất. Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 sẽ tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam.

bsr gianh giai nhat cuoc thi viet nhung tam guong binh di ma cao quy lan thu 7

Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương; ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Phó tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng trao bằng chứng nhận các tác giả đạt giải Ba

Tại chương trình Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 7, đan xen với các tiết mục văn nghệ, chương trình giao lưu khán giả còn được xem phóng sự do Báo Quân đội nhân dân thực hiện với những nội dung: Tóm tắt về quá trình thực hiện, từ phát động cuộc thi cho đến công tác lựa chọn những tác phẩm hay, có chất lượng của Ban Tổ chức chương trình; những gương cán bộ, đảng viên thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, với những việc làm cụ thể; nhiều cán bộ, đảng viên đã gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua, nhân lên những tấm gương người tốt, việc tốt; tình cảm, trách nhiệm của mỗi công dân đối với Đảng, với Tổ quốc.

bsr gianh giai nhat cuoc thi viet nhung tam guong binh di ma cao quy lan thu 7
bsr gianh giai nhat cuoc thi viet nhung tam guong binh di ma cao quy lan thu 7
Giao lưu với những tấm giương bình dị mà cao quý trong chương trình

Ngoài ra, khán giả còn được giao lưu với những tấm gương bình dị mà cao quý như: Anh hùng lao động Huỳnh Văn Thòn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Lộc Trời; bà Hoàng Thị Kim Dung, nguyên Phó trưởng khoa Sức khỏe sa sút và các bệnh nội - ngoại khoa, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan, Ninh Bình; chị Bùi Thị Huyên, công tác tại Trung tâm Khai thác ga Nội Bài, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội); Trung tá Đào Phú Đồng, công tác tại Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc Phòng.

Tất cả nhân vật giao lưu trong chương trình hay những người được nhắc tới trong các phóng sự, mỗi người đều có một công việc, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở họ đều có một điểm chung đó là: Hạnh phúc là được cho đi, được sẻ chia, được cống hiến cho xã hội; được giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình; làm được nhiều việc tốt thì những điều tốt đẹp sẽ đến. Đó chính là thể hiện trách nhiệm của mỗi công dân, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh trên tinh thần tương thân tương ái.

Đặc biệt, sau khi tham gia cuộc giao lưu, cùng gặp gỡ các nhân vật trong phóng sự, Anh hùng lao động Huỳnh Văn Thòn, Tổng giám đốc tập đoàn Lộc Trời đã quyết định tặng 5 tấn gạo dành tặng các anh chị em thương bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng Nho Quan, Ninh Bình và lớp học của Mẹ Côi ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

bsr gianh giai nhat cuoc thi viet nhung tam guong binh di ma cao quy lan thu 7

Chương trình Giao lưu - Nghệ thuật với chủ đề “Vững bước theo con đường Bác đi” có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như: NSƯT Đăng Dương; NSƯT Quốc Hưng; NSƯT Lương Huy; NSƯT Việt Hoàn; ca sĩ Anh Thơ; nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam; dàn hợp xướng Học Viện Âm Nhạc Quốc gia Việt Nam. Các ca khúc: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, Như hoa hướng dương, Đêm Trường Sơn nhớ Bác, Bác Hồ một tình yêu bao la, Đảng là cuộc sống của tôi, Một rừng cây một đời người, Hát về cây lúa hôm nay, Người chiến sĩ ấy, Tự nguyện, Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam lần lượt được trình bày đã đưa khán giả trở về với một không gian âm nhạc xúc động, sâu lắng, chữ tình.

15 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 7

Sau hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 15 tác phẩm xuất sắc nhất để ban tổ chức trao giải, gồm: 1 giải nhất; 2 giải nhì; 3 giải ba; 9 giải khuyến khích.

- Giải nhất được trao cho tác phẩm: “Cây sáng kiến”-Bí thư chi bộ nói và làm" (Nguyễn Đức Chính).

- 2 giải nhì gồm: "Chuyện anh bộ đội cứu người như trong cổ tích" (Đỗ Phú Thọ); "Mẹ Côi!" (Nguyễn Thị Hường).

- 3 giải ba gồm: "Ấp Chín có Bí thư Mười Trọng" (Trần Út-Bích Vân); "Thầy thuốc 25 năm bám bản vùng cao" (Nguyễn Kim Huệ); "Người kết nối những tấm lòng vì biển đảo quê hương" (Mỹ Hạnh).

- 9 giải khuyến khích gồm: "Người lính Viettel và ước mơ ngựa sắt" (Nguyên Minh-Nguyễn Hòa); “Chủ ký túc xá đặc biệt ở miền Tây sông nước" (Đình Hùng); "Vị giáo sư sở hữu hai “ngân hàng” đặc biệt" (Hải Lý-Vương Thúy); "Gương sáng “công bộc” ở Tả Gia Khâu" (Nguyễn Trọng Mạch); "Người phụ nữ 32 năm chăm sóc thương binh tâm thần" (Thu Hương); “Thầy Đồng ở Pò Háng" (Kim Anh); "Mưu trí, dũng cảm bắt giữ cướp biển" (Kiều Hoài Nam); "Tổng giám đốc của nông dân" (Mai Nam Thắng); "Người “gieo chữ” ở xóm Chài" (Phương Liễu).

 

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status