Xuất khẩu nhiên liệu của Trung Quốc giảm năm thứ hai khi hạn ngạch thắt chặt

03:05 | 20/01/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Các lô hàng xuất khẩu nhiên liệu ra nước ngoài của Trung Quốc đã giảm trong năm thứ hai do Bắc Kinh thắt chặt hạn ngạch xuất khẩu, một phần để đảm bảo đủ nguồn cung trong nước.
Mỏ dầu khí lớn nhất Trung Quốc lập kỷ lục mới hơn 150 triệu m3/ngàyMỏ dầu khí lớn nhất Trung Quốc lập kỷ lục mới hơn 150 triệu m3/ngày
Trung Quốc đồng ý giải phóng nguồn dự trữ dầu thô vào dịp gần Tết Nguyên đánTrung Quốc đồng ý giải phóng nguồn dự trữ dầu thô vào dịp gần Tết Nguyên đán
Xuất khẩu nhiên liệu của Trung Quốc giảm năm thứ hai khi hạn ngạch thắt chặt
Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Xuất khẩu xăng năm 2021 giảm 9,1% so với một năm trước đó xuống 14,54 triệu tấn, mức thấp nhất trong ba năm, dữ liệu của chính phủ cho thấy hôm 18/1. Theo tính toán của Bloomberg, con số này tương đương với khoảng 333.000 thùng / ngày. Trung Quốc xuất khẩu ít dầu diesel nhất kể từ năm 2017, giảm 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu sụt giảm trong năm ngoái sau khi các nhà máy lọc dầu do nhà nước điều hành buộc phải cung cấp thêm nhiên liệu cho thị trường nội địa để bù đắp sự thiếu hụt từ các nhà chế biến dầu độc lập. Nguồn cung từ các nhà khai thác tư nhân giảm sau khi đánh thuế tiêu thụ đối với nguyên liệu pha trộn. Trung Quốc cũng đã và đang hạn chế xuất khẩu để đạt được mục tiêu xanh về lượng khí thải carbon cao nhất vào năm 2030.

Trung Quốc đã xuất khẩu 940.000 tấn xăng trong tháng 12, thấp hơn 35% so với một năm trước đó. Các lô hàng dầu diesel là 330.000 tấn trong tháng trước, giảm 78% vào tháng 12/2020.

Hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu cho năm 2021 thấp hơn 36% so với năm 2020, tức là ít hơn 21,4 triệu tấn, theo tư vấn của OilChem. Xu hướng đó có vẻ sẽ tiếp tục vào năm 2022 sau khi Trung Quốc cắt giảm hạn ngạch trong lần phân bổ đầu tiên trong năm.

Hạn ngạch 13 triệu tấn đã được cấp trong đợt đầu tiên, bao gồm cả thương mại nói chung và các đợt phát hành thu phí, theo các quan chức nhà máy lọc dầu có hiểu biết về vấn đề này. Ít hơn 56% so với 29,5 triệu tấn trong cùng một lô cho năm 2021. Tư vấn JLC dự đoán phân bổ tổng thể sẽ thấp hơn 40% vào năm 2022.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Chivy