Xuất khẩu dầu thô của Việt Nam trong tháng 7

11:43 | 31/08/2020

|
(PetroTimes) - Xuất khẩu dầu thô của Việt Nam trong tháng 7 đã giảm 34.000 bpd so với tháng 6 xuống còn 65.000 bpd (267.081 tấn) - thấp nhất kể từ tháng 11/2019.
Quan hệ song phương xấu đi, Ấn Độ nói không với dầu thô Trung QuốcQuan hệ song phương xấu đi, Ấn Độ nói không với dầu thô Trung Quốc
Ấn Độ Ấn Độ "nói không" với dầu thô Trung Quốc
1536-gian-bych-hy
Giàn Bạch Hổ

Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 62% xuống còn 28.000 bpd, sang Thái Lan tăng 76% lên 17.000 bpd, sang Malaysia tăng gấp đôi lên 10.000 bpd, sang Nhật Bản giữ nguyên ở mức 10.000 bpd. Cùng kỳ, nhập khẩu dầu thô tăng 30% lên 226.000 bpd (932.875 tấn) chủ yếu nhập dầu thô Kuwait cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn công suất 200.000 bdp. Ngoài ra, BSR đã nhập về 32.000 bpd dầu Bonny Light (Nigeria) và 26.000 bpd dầu Sokol (Nga).

Giá dầu thô ngọt châu Á - Thái Bình Dương giảm, giao dịch ở mức chiết khấu đáng kể so với North Sea Dated do nhu cầu từ phía Trung Quốc hạn chế và tỷ suất lợi nhuận tinh chế sản phẩm phân khúc trung giảm. Lô dầu ngọt Ruby của Việt Nam giao hàng tháng 10 tuần này được bán với giá chiết khấu 1 USD/thùng (lần đầu tiên kể từ tháng 4), lô hàng giao tháng 9 được bán trong tháng 7 có giá cao hơn North Sea Dated 3 USD/thùng. Lô dầu Thăng Long giao hàng tháng 10 có mức giá giao dịch bằng Ruby, mặc dù chỉ có hàng bán vài tháng/lần. Không chỉ riêng dầu thô Việt Nam giảm giá, ConocoPhillips cũng phải bán dầu thô ngọt nhẹ Kimanis (Malaysia) giao hàng tháng 10 với giá chỉ cao hơn North Sea Dated 30-40 cents/thùng so với 3,5 USD/thùng hồi tháng 7.

Ngoài yếu tố Trung Quốc hạn chế mua vào, nhu cầu tiêu thụ xăng máy bay giảm là nguyên nhân thứ 2 dẫn đến giảm nhu cầu dầu thô Việt Nam và Malaysia (loại ra nhiều sản phẩm chưng cất phân khúc trung). Biên độ lợi nhuận tinh chế xăng máy bay tại châu Á - Thái Bình Dương đã quay trở lại mức âm vào ngày 18/8 sau 2,5 tháng phục hồi do làn sóng Covid-19 thứ 2 hạn chế nhu cầu bay. Ngoài ra, nhà máy lọc dầu Dung Quất chủ yếu sử dụng nguyên liệu thô trong nước đang đóng cửa bảo trì đến đầu tháng 10, đã đặt mua dầu thô WTI (Mỹ), Bonny (Nigeria) giao hàng trong quý 4, phần nào góp phần giảm thêm nhu cầu đối với các loại dầu thô nội địa.

Viễn Đông