Xác ướp Ai Cập cổ đại đầu tiên trên thế giới có bào thai, điều khiến chuyên gia kinh ngạc là gì?

19:30 | 03/05/2021

Theo dõi Du lịch - Năng lượng xanh trên
|
Trong quá trình kiểm tra xác ướp Ai Cập được cho là của một linh mục, các nhà nghiên cứu bất ngờ phát hiện đây hóa ra là xác của một phụ nữ đang mang thai khoảng 7 tháng.
Bí ẩn của xác ướp ngàn năm 1.000 năm được tiết lộBí ẩn của xác ướp ngàn năm 1.000 năm được tiết lộ
Lật tẩy bí mật buồn thảm của xác ướp bùn 3400 tuổi duy nhất trên thế giớiLật tẩy bí mật buồn thảm của xác ướp bùn 3400 tuổi duy nhất trên thế giới
Xác ướp Ai Cập cổ đại đầu tiên trên thế giới có bào thai, điều khiến chuyên gia kinh ngạc là gì?
https://dulich.petrotimes.vn/

Ngày 29/4/2021 các nhà khoa học Ba Lan thông báo đã phát hiện xác ướp Ai Cập mang thai đầu tiên trên thế giới sau khi tiến hành chụp X-quang thi thể 2.000 năm tuổi đang được lưu trữ tại Bảo tàng Quốc gia ở Warsaw.

Xác ướp này đã được đưa đến Warsaw vào năm 1826 với dòng chữ đề trên nắp quan tài là tên một linh mục nam. Trước đây, người ta cũng không tiến hành kiểm tra để xác nhận điều đó.

Xác ướp Ai Cập cổ đại đầu tiên trên thế giới có bào thai, điều khiến chuyên gia kinh ngạc là gì?
https://dulich.petrotimes.vn/

Bà Marzena Ozarek-Szilke, một nhà nghiên cứu trong nhóm, cho biết: “Điều ngạc nhiên đầu tiên của chúng tôi là xác ướp không có bộ phận sinh dục nam, thay vào đó xác ướp có mái tóc dài và có ngực, chúng tôi nhận ra đó là một phụ nữ đang mang thai”.

Xác ướp Ai Cập cổ đại đầu tiên trên thế giới có bào thai, điều khiến chuyên gia kinh ngạc là gì?
https://dulich.petrotimes.vn/

“Khi nhìn thấy bàn chân và bàn tay nhỏ bé (của thai nhi), chúng tôi thực sự bị sốc”, bà nói thêm. Các nhà nghiên cứu ước tính xác ướp của người phụ nữ ở vào độ tuổi từ 20 đến 30. Kích thước hộp sọ của đứa trẻ cho thấy cô ấy đang mang thai từ tuần thứ 26 đến 28.

“Đây là trường hợp đầu tiên được biết đến về một thi thể được ướp trong thai kỳ... Nó mở ra những khả năng mới trong nghiên cứu quá trình mang thai và nghi thức liên quan đến thai sản" - các tác giả nêu trong bài viết trên tạp chí.

Xác ướp Ai Cập cổ đại đầu tiên trên thế giới có bào thai, điều khiến chuyên gia kinh ngạc là gì?
https://dulich.petrotimes.vn/

“Chúng tôi không biết tại sao thai nhi không được đưa ra khỏi bụng người quá cố trong quá trình ướp xác" - Wojciech Ejsmond, thành viên nhóm nghiên cứu, chia sẻ. “Điều đó là lý do xác ướp này thực sự độc đáo. Chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ trường hợp tương tự. Điều này có nghĩa là xác ướp của "chúng tôi" là xác ướp duy nhất được công nhận trên thế giới có bào thai” - ông nói thêm.

Xác ướp Ai Cập cổ đại đầu tiên trên thế giới có bào thai, điều khiến chuyên gia kinh ngạc là gì?
https://dulich.petrotimes.vn/

Dựa trên phân tích các chữ tượng hình trên quan tài, xác ướp ban đầu được cho là của một thầy tu nam giới sống từ thế kỷ 1 trước Công nguyên đến thế kỷ 1 sau Công nguyên. Các nhà khoa học hiện tin rằng xác ướp Ai Cập này có thể còn lâu đời hơn thế nữa. Các nhà nghiên cứu cũng đang xem xét những nguyên nhân có thể gây ra cái chết của thai phụ này.

Xác ướp Ai Cập cổ đại đầu tiên trên thế giới có bào thai, điều khiến chuyên gia kinh ngạc là gì?
https://dulich.petrotimes.vn/

Xác ướp Ai Cập này chưa được mở ra nhưng một bản quét cho thấy người phụ nữ có mái tóc xoăn dài đến vai.

https://dulich.petrotimes.vn/

Thu Hường

Chuyên trang du lịch rất mong nhận được bài viết, hình ảnh của bạn đọc. Xin vui lòng gửi về: [email protected]