Xác định thủ phạm gây hỏa hoạn tại California
Theo cảnh sát trưởng quận Butte, bang California, ông Korea Honea, song song với việc tìm kiếm các nạn nhân, một cuộc điều tra đã được tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân. Các nhà điều tra nghi ngờ Pacific Gas and Electric Company - PG&E, công ty lớn nhất cung cấp điện và khí đốt cho bang là nguồn gốc của thảm họa.
AFP cho biết, trong một biên bản công việc được chuyển giao cho tư pháp, các nhà điều tra phát hiện có sự trùng hợp việc phá hủy một cột điện trong khu vực ngay trong ngày 8/11/2018, trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn không lâu.
Hỏa hoạn tại California bùng phát từ ngày 8/11 |
Tổng cộng trong mùa thu này, có khoảng từ 17-21 vụ cháy xảy ra tại phía bắc bang California do các đường dây điện rơi xuống đất. Số thiết bị vật tư đó đều thuộc công ty PG&E. Viện công tố quyết định mở một cuộc điều tra liên quan đến 8 vụ cháy.
Trong trường hợp này, PG&E đang gặp rủi ro lớn. Số tiền mà công ty này sẽ phải đóng phạt chịu trách nhiệm cho vụ cháy cũng như là tiền bồi thường thiệt hại có thể lên đến 30 tỉ đôla. Với mức tiền phạt này, doanh nghiệp có nguy cơ phá sản. Chỉ riêng với tiết lộ này, giá cổ phiếu của PG&E đã bị mất đến 25% trong phiên giao dịch cuối tuần này.
AFP nhắc lại vụ hỏa hoạn có tên “Camp Fire” xảy ra từ một tuần qua đã biến cả thành phố Paradise, có 27.000 dân, ở bắc California, thành một đống tro tàn khổng lồ.
Ngay ngày phát hỏa (8/11), chỉ trong vòng vài giờ, lửa đã thiêu rụi 12.000 cơ sở, trong đó có 9.100 nhà ở.
Cháy lớn tại kho chứa lốp ô tô trong KCN Đình Vũ |
Nhật Bản và Trung Quốc - sự hòa hoãn mang tính chiến thuật? |
PVGAS đồng hành cùng chương trình nghệ thuật "Người đi tìm sự sống" |
Th.Long
AFP
-
Venezuela rất trân trọng hình ảnh, sự nghiệp, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Tại sao Chính phủ lại đề nghị Quốc hội thông qua Luật Điện lực (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8?
-
Bình Dương trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước
-
Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3
-
Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý I năm 2024