Vụ 2 học sinh mất tích trên sông Hồng: Đã tìm thấy 1 thi thể

13:12 | 26/04/2013

734 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể một trong 2 học sinh bị đuối nước tại bờ sông Hồng (thuộc thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội) đã được tìm thấy khi đang trôi dạt gần cầu Thăng Long.

>> Hà Nội: Tìm kiếm 2 học sinh lớp 8 mất tích trên sông Hồng

>> Nỗi lòng người thân của hai học sinh xấu số

Trưa ngày 26/4, một lãnh đạo công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể học sinh Nguyễn Văn Trọng (14 tuổi, ở thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội) ở gần cầu Thăng Long (cách nơi hai học sinh này bị đuối nước hơn 10 km. Trọng được xác định là nạn nhân trong vụ đuối nước xảy ra vào chiều ngày 24/4 tại thôn Khê Ngoại.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể học sinh bị đuối nước.

 

Hiện vẫn còn thi thể của cháu Nguyễn Văn Duy (14 tuổi, nạn nhân cùng bị chết đuối với Trọng) chưa được tìm thấy. Đến khoảng 11h (26/4), công an huyện Mê Linh nhận được thông tin về việc có một thi thể chết đuối ở khu vực cầu Long Biên. Hiện lực lượng công an đã cử trinh sát xuống xác minh thông tin.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 24/4, sau khi học xong, 7 em học sinh lớp 8, trường THCS Văn Khê A (xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã rủ nhau ra khu vực sông Hồng chơi. Khi ra tới sông, 5 em học sinh vẫn rủ nhau xuống tắm. Do không biết bơi nên cả 5 em đã bị đuối nước. 3 em may mắn bơi được vào bờ, thoát chết. Còn 2 em xấu số đã bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc