Vinacomin đặt mục tiêu tiêu thụ trên 40 triệu tấn than 2013
Muốn như vậy, gần 14 vạn CBCNV ngành Than phải sản xuất 46 triệu tấn cho phương án 1 hoặc 43 triệu tấn cho phương án 2. Đây được cho là thách thức cực lớn đối với ngành Than, bởi trong năm 2012, toàn ngành mới chỉ sản xuất được trên 30 triệu tấn chưa sàng tuyển (tương đương 29 triệu tấn than sạch).
Điều kiện khai thác than của công nhân Vinacomin ngày càng khó khăn.
Năm 2013, dự báo về tình hình kinh tế nói chung vẫn còn nhiều khó khăn, do vậy Vinacomin cùng các công ty thành viên tiếp tục phải ứng phó linh hoạt với thị trường tiêu thụ. Vinacomin chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng thị trường tiêu thụ than và tìm nhiều giải pháp để hạ giá thành sản phẩm. Đây được coi là mũi nhọn trong công tác điều hành sản xuất năm 2013.
Trong vài năm trở lại đây, ngành Than gặp rất nhiều khó khăn. Sản lượng than khai thác năm nay tương đối thấp, chưa tới 30 triệu tấn.
Trong bối cảnh xuất khẩu than hạn chế như hiện tại, than tiêu thụ trong nước giảm, khiến giá than thấp hơn thực giá. Than lộ thiên chỉ còn 40%, còn khai thác trong điều kiện hầm lò đã lên tới 60%, cá biệt có những nơi sâu xuống 400m.
Theo số liệu của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, hàng năm gần 14 vạn công nhân ngành Than phải khai thác trong 320 km hầm lò, điều kiện càng ngày càng khó khăn, thủ công, khí metal, khí CO2 là những rủi ro khó tránh khỏi. Điều kiện địa chất dưới lòng đất không ổn định, việc chống lò rất khó khăn, dẫn tới nguy cơ gây sập lò, sập hầm tiềm ẩn.
Thu nhập bình quân chung là 7 triệu, riêng thợ lò là 8 triệu đồng/tháng. Tính chung, ngành Than bị lỗ tới hàng chục nghìn tỉ đồng riêng trong 3 năm từ 2010 đến 2012.
T.L