Việt Nam công bố ca nhiễm nCoV thứ 33

17:00 | 10/03/2020

303 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một người Anh 58 tuổi du lịch ở Hội An, đến Việt Nam trên chuyến bay VN54, dương tính với nCoV.

Bộ Y tế công bố thông tin trên chiều 10/3, sau khi có kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang.

Bệnh nhân hiện lưu trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Đây là ca bệnh thứ hai trong ngày được công bố. Sáng nay, Việt Nam ghi nhận ca bệnh thứ 32, là người Việt từ Anh về trên máy bay thuê riêng, dương tính nCoV. Cô này sống tại London, từng gặp "bệnh nhân 17" tại Anh.

Trong 17 ca nhiễm nCoV mới công bố, có 15 người liên quan đến chuyến bay London - Hà Nội VN54.

Những người này gồm "bệnh nhân 17" tên Nhung, trú tại Hà Nội, cùng lái xe và bác gái; "bệnh nhân 21" cũng trú tại Hà Nội, cùng ngồi khoang thương gia trên máy bay. Nhóm thứ hai gồm các du khách Anh, Ireland. Các du khách sau khi xuống Hà Nội đã đi du lịch nhiều tỉnh thành gồm Lào Cai, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Về các du khách, Bộ Y tế hôm nay cho biết không có công dân Mexico, mà chỉ gồm người Anh và Ireland.

Giới chức đã xác định hàng trăm người có tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với các hành khách dương tính nCoV từ chuyến VN54. Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 đang gấp rút thực hiện các biện pháp tìm kiếm, kiểm soát, cách ly người tiếp xúc gần các bệnh nhân, ngăn ngừa lây lan.

Việt Nam ghi nhận 33 người nhiễm nCoV, trong đó 16 được điều trị khỏi.

Thế giới ghi nhận 114.000 người nhiễm, hơn 4.000 người tử vong, chủ yếu ở Trung Quốc đại lục. Italy hiện là vùng dịch lớn nhất châu Âu với hơn 9.000 ca nhiễm, trong đó hơn 400 người tử vong. Một số nước châu Âu khác cũng đang ghi nhận các ca nhiễm tăng nhanh như Pháp, Đức.

Theo VNE

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • vietinbank
Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

(PetroTimes) - Mùa tulip ở Hà Lan không chỉ đơn thuần là một mùa hoa, mà còn là biểu tượng của nét văn hóa, truyền thống và niềm tự hào của người dân xứ sở cối xay gió.