Việt Nam có thêm 2 dòng điện mới
Được biết, Dự án thủy điện Đồng Nai 3 là một trong bốn dự án hiện đang xây dựng trên dòng sông Đồng Nai là Đại Ninh, Srok Phu Miêng, Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4. Dự án thuộc địa phận huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông và ba huyện Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng, được khởi công xây dựng ngày 26.12.2004.
Dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư có tổng công suất thiết kế là 180MW. Nhiệm vụ chính của thủy điện Đồng Nai 3 là cung cấp lên lưới điện Quốc gia với sản lượng điện trung bình 607 triệu kWh/năm. Với việc tổ máy số 2 (công suất 90 MW) chính thức hòa vào lưới điện quốc gia, thủy điện Đồng Nai 3 sẽ góp phần giải quyết vấn đề thiếu điện vào tháng cao điểm mùa khô sắp tới.
Trước đó, ngày 8/1/2011, tổ máy số 1 của thủy điện Đồng Nai 3 đã chính thức hòa vào lưới điện quốc gia.
Ngoài nhiệm vụ phát điện, công trình còn tham gia hạn chế lũ, tạo nguồn nước cho dự án Thủy điện Đồng Nai 4 và cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp ở hạ lưu, đồng thời tạo đà phát triển kinh tế-xã hội trong khu vực.
Còn Dự án thủy điện An Khê – Ka Nak do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư được khởi công từ tháng 11/2006, với công suất 173 MW, điện lượng trung bình hàng năm là 701,5 triệu kwh. Thủy điện An Khê – Ka Nak nằm trên địa bàn huyện K’Bang và Thị xã An Khê thuộc tỉnh Gia Lai, nằm cách thành phố Pleiku khoảng 100 km về hướng Đông.
Ngoài nhiệm vụ chính là trữ nước cho nhà máy phát điện, lượng nước từ hồ Ka Nak và An Khê còn phục vụ cho công tác phát triển nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Với lưu lượng bình quân 11 m3/giây, có thể cung cấp nước tưới trực tiếp cho 4.703 ha đất nông nghiệp thuộc lưu vực sông Côn của tỉnh Bình Định. Dự án có tổng mức đầu tư gần 3.800 tỷ đồng, kế hoạch ban đầu sẽ hoàn thành trong năm 2009.
Theo đánh giá của EVN, trong quá trình triển khai thi công, dự án gặp rất nhiều khó khăn như phải thay đổi Tổng thầu, việc thi công kênh dẫn nước An Khê gặp nhiều trở ngại, khó khăn khách quan trong công tác nổ mìn, tiến độ giải phóng mặt bằng chậm, giá cả vật tư, vật liệu, nhân công trên thị trường trong nước và thế giới đột ngột tăng cao, khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Để giải quyết các khó khăn đó, Chủ đầu tư cùng với Tổng thầu đã tăng cường thêm nhân lực, thiết bị và thời gian thi công để hoàn thành các hạng mục chính, đồng thời phối hợp tốt với chính quyền và nhân dân hai tỉnh Gia Lai và Bình Định làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định canh định cư, chủ động giải quyết về vốn cho dự án.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang đôn đốc các nhà thầu và các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành toàn bộ Dự án này vào tháng 12 năm nay.
Việc hòa lưới tổ máy số 2 dự án thủy điện Đồng Nai 3 và An Khê – Ka Nak vào hệ thống điện quốc gia có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường khả năng cung ứng điện, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất và sinh hoạt trong năm 2011 và các năm tiếp theo.
Thanh Ngọc
-
Dự án đường dây 500kV mạch 3: “Đường thông, móng mở” và quyết tâm của nhà thầu thi công
-
Ký kết quy chế phối hợp của các Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp than cho sản xuất điện
-
Cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/5
-
Công ty Nhiệt điện Thái Bình đảm bảo nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện cho mùa khô 2024
-
UBND tỉnh Quảng Ninh và EVN họp bàn gỡ vướng mắc đầu tư xây dựng các dự án lưới điện
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024
-
Nhà báo Nguyễn Văn Minh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
-
Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng: Củng cố, hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong Petrovietnam
-
Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
-
Cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/5