Việt Nam - Ấn Độ tiến hành Tham khảo chính trị lần thứ 11 và Đối thoại chiến lược lần thứ 8

00:13 | 13/11/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Ngày 12/11/2021, thực hiện thỏa thuận giữa hai Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Riva Ganguly Das đã đồng chủ trì phiên Tham khảo chính trị lần thứ 11 và Đối thoại chiến lược lần thứ 8 giữa hai Bộ Ngoại giao theo hình thức trực tuyến.
Tham khảo Chính trị Việt Nam - Singapore lần thứ 14Tham khảo Chính trị Việt Nam - Singapore lần thứ 14
Tham khảo chính trị Việt Nam - Campuchia lần thứ 7Tham khảo chính trị Việt Nam - Campuchia lần thứ 7
Việt Nam - Ấn Độ tiến hành Tham khảo chính trị lần thứ 11 và Đối thoại chiến lược lần thứ 8
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trong phiên Tham khảo chính trị lần thứ 11 và Đối thoại chiến lược lần thứ 8 giữa hai Bộ Ngoại giao theo hình thức trực tuyến.

Tại các cuộc họp, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở về những lĩnh vực hợp tác trong quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhất trí cho rằng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chính trị, quốc phòng-an ninh và kinh tế-thương mại. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đề nghị phía Ấn Độ hợp tác thúc đẩy trao đổi các chuyến thăm cấp cao và hợp tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm trọng thể, nhiều ý nghĩa nhằm nâng cao hiểu biết của người dân hai nước về quan hệ Việt Nam - Ấn Độ nhân dịp 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022. Thứ trưởng Riva Gangugly Das nhấn mạnh mối quan hệ lâu đời, gắn bó về văn hoá giữa hai dân tộc và hài lòng nhận thấy kim ngạch thương mại song phương vẫn duy trì ở mức khả quan, đạt 10,68 tỷ USD năm 2020 và đạt gần 11 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2021. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, y tế, nông nghiệp, văn hóa, và không ngừng mở rộng hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cảm ơn Ấn Độ đã hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Việt Nam trong đợt dịch vừa qua và đề nghị Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ vaccine và thuốc điều trị Covid-19 trong thời gian tới.

Việt Nam - Ấn Độ tiến hành Tham khảo chính trị lần thứ 11 và Đối thoại chiến lược lần thứ 8
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Riva Ganguly Das trong phiên họp trực tuyến.

Hai bên nhất trí tăng cường ủng hộ lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là tại Liên hợp quốc, cũng như trong khuôn khổ ASEAN - Ấn Độ. Ấn Độ khẳng định tiếp tục coi trọng hợp tác sông Hằng – sông Mê-công, cũng như sẵn sàng xem xét triển khai mô hình hợp tác ba bên giữa Ấn Độ - Việt Nam và một đối tác phát triển. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982./.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Vân Anh

vietinbank
ajinomoto