Việc tài trợ cho các dự án dầu trị 160 tỷ USD ở Nigeria đang bị đe dọa

03:08 | 22/06/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Trước sự thay đổi toàn cầu khỏi nhiên liệu hóa thạch, Hiệp hội các nhà phân phối và lọc dầu châu Phi (ARDA) lo ngại nguồn tài trợ với tổng trị giá hơn 160 tỷ USD cho các dự án dầu mỏ đang bị đe dọa ở Nigeria.
Nga xuất khẩu khối lượng dầu kỷ lục sang Trung Quốc trong tháng 5Nga xuất khẩu khối lượng dầu kỷ lục sang Trung Quốc trong tháng 5
Iraq sẽ tăng sản lượng dầu lên 8 triệu thùng/ngày vào năm 2027Iraq sẽ tăng sản lượng dầu lên 8 triệu thùng/ngày vào năm 2027
Việc tài trợ cho các dự án dầu trị 160 tỷ USD ở Nigeria đang bị đe dọa
Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

ARDA đã bày tỏ điều này trong Chuỗi Hội thảo Work Group về HSE & Chất lượng: “Thật vậy, các dự án trị giá hơn 160 tỷ USD trong lĩnh vực dầu mỏ thượng nguồn của Nigeria hiện đang bị đe dọa tài chính ngay cả khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết các quốc gia khai thác dầu mỏ có thể thấy khó huy động được hơn 12,6 nghìn tỷ USD cần thiết cho đầu tư vào dầu khí trước năm 2045”.

Rào cản này diễn ra vào thời điểm mà các báo cáo cho thấy Nigeria và các nhà máy lọc dầu khác ở châu Phi sẽ yêu cầu 15,7 tỷ USD (N6,585 triệu tỷ đồng) để nâng cấp các nhà máy lọc dầu hiện có để sản xuất nhiên liệu AFRI 6 sạch hơn có hàm lượng lưu huỳnh ít hơn.

ARDA lưu ý rằng lục địa này đang phải đối mặt với tình trạng thâm hụt nguồn cung, lưu trữ và cung cấp.

Phát biểu về "Ý nghĩa của các tiêu chuẩn ESG đối với việc tài trợ cho dự án dầu khí toàn cầu", Thư ký điều hành của ARDA - Anibor Kragha, cho biết việc thu hút tài trợ cho Nigeria và các nước sản xuất dầu khác ở châu Phi có thể trở nên khó khăn hơn nếu không có sự cân nhắc mạnh mẽ về giảm phát thải, phát triển xã hội và quản trị.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

vietinbank
ajinomoto