Vị trí quán quân của Mỹ về sản xuất dầu chính thức được xác nhận

13:19 | 13/05/2019

|
(PetroTimes) - Vào tháng 2/2019, Mỹ giữ vị trí dẫn đầu về sản xuất dầu trên thế giới, Nga đứng thứ hai và Ả Rập Saudi ở vị trí thứ ba.

Điều này được chứng minh bằng số liệu thống kê chính thức của Cơ quan Thông tin Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Mỹ (EIA), Bộ Năng lượng Liên bang Nga và dữ liệu từ báo cáo tháng 4 của OPEC. Sản lượng tại Mỹ trung bình 11,68 triệu thùng/hàng ngày, Nga 11,33 triệu thùng/ngày và Ả Rập Saudi là 10,18 triệu thùng/ngày.

vi tri quan quan cua my ve san xuat dau chinh thuc duoc xac nhan

Xuất khẩu dầu của Ả Rập Saudi vào tháng 2 đã giảm 3,8% xuống còn 6,97 triệu thùng/ngày, trong khi Mỹ đã tăng 17,8% lên 3,03 triệu thùng/ngày, Nga 4,84 triệu thùng/ngày.

vi tri quan quan cua my ve san xuat dau chinh thuc duoc xac nhanIran từ chối đàm phán với Mỹ giữa căng thẳng leo thang
vi tri quan quan cua my ve san xuat dau chinh thuc duoc xac nhanVenezuela đuổi tàu Mỹ "le ve" gần lãnh hải giữa lúc căng thẳng leo thang

Viễn Đông