Vì sao Nga vẫn sẽ là cường quốc hàng đầu về khí đốt?

17:14 | 14/11/2018

1,038 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nga sẽ vẫn là nhà cung cấp khí tự nhiên chính cho EU cho đến năm 2040, nhưng vị thế có thể sẽ bị suy yếu đi một ít, theo dự báo của Cơ quan Năng lượng Thế giới (IEA), được công bố vào ngày 13/11/2018.

Theo dự báo của IEA, nhu cầu khí đốt tại EU sẽ giảm đáng kể từ giữa thập niên 2020 và đạt 408 tỷ m3 vào năm 2040. Như vậy, điều này có nghĩa là giảm 16,4% so với chỉ số của năm 2017.

Tuy nhiên, do sản lượng khai thác nội địa giảm, tỷ trọng khí nhập khẩu trên thị trường khí đốt của EU sẽ tăng tới 86% vào năm 2025.

Nga sẽ vẫn là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất trong khu vực và là một trong những nước có giá khí đốt rẻ nhất.

vi sao nga van se la cuong quoc hang dau ve khi dot
Lượng LNG xuất khẩu của Nga ngày càng tăng mạnh

Nhưng về tổng thể, ảnh hưởng của Nga đối với thị trường khí đốt của EU sẽ suy yếu do sự hội nhập ngày càng tăng của thị trường khí đốt châu Âu, nơi người mua sẽ có quyền truy cập vào nhiều nguồn khác nhau, bao gồm khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Tuy vậy, IEA vẫn dự báo về triển vọng rất tốt cho Nga trên thị trường LNG thế giới.

Theo IEA, đến năm 2040, Nga sẽ trở thành một trong những nước xuất khẩu LNG lớn nhất.

Nếu hiện tại khoảng 60% tổng xuất khẩu LNG trên thế giới thuộc về Qatar và Australia, thì trong giai đoạn gần tới năm 2040, Hoa Kỳ và khu vực châu Phi cận Sahara sẽ tăng xuất khẩu LNG khoảng 90 tỷ m3 mỗi năm. Cũng trong giai đoạn ấy, Nga sẽ tăng xuất khẩu LNG lên 60 tỷ m3/năm.

Tổng số thị phần của Hoa Kỳ, Nga và châu Phi cận Sahara vào năm 2040 sẽ tăng từ 23% lên 40%.

Nhìn chung, nhu cầu về khí trên thế giới trong kịch bản chính của IEA vào năm 2040 sẽ tăng 45% so với năm 2017 và sẽ lên tới 5,399 nghìn tỷ m3, với sự tăng trưởng vượt bậc ở Trung Quốc và các nước Trung Đông:

- Trung Quốc dự kiến ​​tăng gấp 3 lần, đạt 710 tỷ m3,

- Các nước Trung Đông - tăng 60%, lên tới 794 tỷ m3,

- Ấn Độ - tăng gấp 3 lần, lên đến 171 tỷ m3,

- Các nước Đông Nam Á – tăng gấp 1,7 lần, lên tới 170 tỷ m3.

Tóm lại, sản lượng khí trên thế giới vào năm 2040 sẽ tăng 43%, lên 5,399 nghìn tỷ m3 (ngang bằng với chỉ số nhu cầu).

Đồng thời, tỷ trọng trữ lượng khí truyền thống trong tổng sản lượng sẽ giảm từ 80% xuống còn 70%, trong khi khí đá phiến sẽ chiếm một nửa mức tăng sản lượng.

Cho đến năm 2025, sự tăng trưởng chính trong sản xuất khí đá phiến chủ yếu là ở Hoa Kỳ; tiếp theo sau đó, Canada, Trung Quốc và Argentina cũng sẽ bắt đầu tăng sản lượng.

Sản lượng khí đốt ở Nga vào năm 2040 có thể tăng 16%, đạt 805 tỷ m3.

vi sao nga van se la cuong quoc hang dau ve khi dotĐường ống dẫn khí Trung Á - Trung Quốc giờ ra sao?
vi sao nga van se la cuong quoc hang dau ve khi dotBà Merkel tới Ukraine để nói về chiến tranh và khí đốt

Bá Thủy

RT