Vết dầu loang trên biển Hoa Đông đã tăng gấp ba lần kích cỡ

18:10 | 22/01/2018

343 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Vết dầu loang gây ra bởi vụ chìm tàu chở dầu Sanchi của Iran ở biển Hoa Đông hồi đầu tháng này đã tăng gấp ba lần kích cỡ trong 4 ngày qua và hiện vào khoảng hơn 300 km2, theo số liệu từ Chính phủ Trung Quốc.  
vet dau loang tren bien hoa dong da tang gap ba lan kich co
Hình ảnh các vết dầu loang trên biển Hoa Đông ngày 21/1

Ngày 21/1, Cơ quan Quản lý biển Quốc gia Trung Quốc cho biết, hình ảnh vệ tinh đã phát hiện ba khu vực dầu tràn trên mặt biển, với tổng diện tích 332 km2.

Tàu Sanchi, mang theo 136.000 tấn condensate, chìm vào ngày 14/1 sau khi bốc cháy trong vòng một tuần do va chạm với một tàu chở hàng của Trung Quốc ở biển Hoa Đông, cách Thượng Hải khoảng 300 km về phía đông.

32 thuỷ thủ, bao gồm 30 người Iran và hai người Bangladesh, đã thiệt mạng trong vụ va chạm.

Sanchi hiện đã chìm xuống biển ở độ sâu 115 mét. Các nhà chức trách hiện vẫn chưa đánh giá hết được số lượng chất gây ô nhiễm còn trong tàu khi bị chìm.

Ngoài 136.000 tấn condensate hàng hóa, Sanchi mang theo khoảng 1.000 tấn dầu diesel để chạy máy.

Theo Cơ quan Quản lý biển Quốc gia Trung Quốc, các vết dầu loang đang di chuyển về phía bắc do gió và dòng hải lưu, có khả năng đe dọa các vùng bờ biển của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Nh.Thạch

AFP

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc