Venezuela kêu gọi các chủ nợ quốc tế đàm phán lại nợ

17:42 | 13/11/2017

1,450 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 12/11 kêu gọi các chủ nợ quốc tế tham gia đàm phán lại nợ của Venezuela và của Tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA vào ngày 13/11 tại Caracas.  
venezuela keu goi cac chu no quoc te dam phan lai no

"Một lần nữa, chúng tôi mời các nhà đầu tư đăng ký bằng cách gửi e-mail đến [email protected]", Simon Zerpa, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Venezuela, viết trên Twitter.

Vào ngày 10/11 vừa qua, Venezuela đến hạn phải trả khoản lãi 81 triệu USD mà PDVSA vay từ các nhà đầu tư quốc tế. Thông báo của Caracas ngày 12/11 không cho biết khoản lãi trên có được trả đúng kỳ hạn hay không. Tập đoàn PDVSA đang gặp khó khăn về tài chính.

Nợ nước ngoài của Venezuela tính đến tháng 11/2017 ước tính khoảng 150 tỷ USD.

Dự trữ ngoại hối của Venezuela đã giảm 9,7 tỷ USD từ đầu năm đến nay, trong khi từ giờ đến cuối năm Venezuela phải trả khoản nợ từ 1,47 đến 1,7 tỷ USD, sau đó trong năm 2018 phải trả thêm khoảng 8 tỷ USD nữa.

Là một trong những nước giàu nhất ở Mỹ Latinh trước đây, Venezuela bị khánh kiệt vì sự sụt giảm của giá dầu. Nền kinh tế rơi vào khó khăn nghiêm trọng, nhiều mặt hàng trở nên khan hiếm gây ra bất ổn xã hội trong mấy năm qua.

Đài RT của Nga ngày 10/11 dẫn lời một quan chức Nga cho biết, Moskva và Caracas sẽ ký thỏa thuận về nợ của Venezuela vào ngày 15/11/2017, trên nguyên tắc Nga gia hạn thêm 10 năm cho Venezuela để thanh toán khoản nợ 3 tỷ USD.

Nh.Thạch

AFP