Va chạm với xà lan nước ngoài, 1 ngư dân Quảng Ngãi mất tích

15:19 | 12/10/2014

449 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Vụ va chạm giữa xà lan nước ngoài và tàu cá của ngư dân Việt Nam trên vùng biển Vũng Tàu đã làm 1 thuyền trưởng rớt xuống biển mất tích, 7 thuyền viên khác phải nhảy khỏi tàu để thoát thân.

Các thuyền viên trên tàu cá thoát nạn.

Lúc 20h30 phút ngày 11/10 ở khu vực cách mũi Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 17 hải lý, một vụ va chạm giữa xà lan chở hàng Newton 3 (quốc tịch Malaysia) với tàu đánh cá QNg-94301TS làm một người rớt xuống biển mất tích.

Nạn nhân được xác định là thuyền trưởng Nguyễn Văn Thương (SN 1984, ngụ xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Vụ va chạm tàu xảy ra khiến 7 thuyền viên phải nhảy khỏi tàu cá đang có nguy cơ chìm dần xuống biển.

Trên tàu cá lúc này, 3 thuyền viên còn lại phải thi nhau tát nước để tàu không bị chìm. Chiếc tàu cá dần lấy lại thăng bằng đã được các thuyền viên khôi phục hệ thống điều khiển và chạy vào bờ.

Vụ tai nạn được trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận tin, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu phối hợp cùng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu xà lan Newton 3 quay lại hiện trường tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đến 22h, chiếc xà lan nói trên đã trở lại vị trí xảy ra vụ va chạm.

Chiều 12/10, chiếc xà lan được neo đậu tại cảng Vũng Tàu để phục vụ công tác điều tra.

Hưng Long