Ukraine muốn có thêm 200 "quái vật tăng" T-84

18:50 | 25/06/2014

36,734 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau kế hoạch trang bị 1.000 xe bọc thép BTR-4E, Ukraine lại tiếp tục gây bất ngờ với dự định mua 200 xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 Oplot-M từ nay đến năm 2025.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-84

Việc mua các xe tăng Oplot-M sẽ được chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn đầu (từ nay đến năm 2017) Ukraine sẽ mua khoảng 17 chiếc. Sau đó, tăng công suất tối đa cho nhà máy Malyshev nhằm đáp ứng được khoảng 180 xe tăng Oplot-M cho các giai đoạn kế tiếp. Cũng trong giai đoạn thứ hai, các xe tăng sẽ được nâng cấp dựa trên kinh nghiệm vận hành thực tế.

Chương trình huấn luyện cho kíp lái T-84 Oplot-M được thực hiện tại Đại học công nghệ Kharkov trên các mẫu xe tăng BM Oplot và xe công trình ARV-84 (sử dụng khung gầm xe tăng T-84 Oplot).

T-84 hiện được xem là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu của Ukraine cũng như trên toàn thế giới. Được phát triển từ mẫu xe tăng T-80 của Liên Xô nhưng T-84 đã được Ukraine tiến hành nâng cấp mạnh mẽ.

Cụ thể, mẫu xe tăng này sở hữu hàng loạt hệ thống hỗ trợ tính toán phần tử bắn như máy tính đường đạn, các cảm biến đem lại cho độ chính xác cao cho pháo tăng trong phát bắn đầu tiên. Với hệ thống nạp đạn tự động, T-84 chỉ cần kíp lái 3 người thay vì 4 như ở các dòng xe khác.

T-84 Oplot-M được trang bị pháo nòng trơn KBA-3 cỡ 125mm tích hợp khả năng phóng tên lửa chống tăng qua nòng; súng máy đồng trục PKT 7,62mm… Ngoài ra, Oplot-M còn được trang bị giáp phản ứng nổ Nozh-2; hệ thống phòng vệ chủ động Zaslon, hệ thống gây nhiễu quang học Varta.

Trước đó, vào năm 2009, Bộ Quốc phòng Ukraine đã ký hợp đồng mua 10 xe tăng lực T-84 Oplot-M với đơn giá là 2,5 triệu USD/xe. Tuy nhiên, hợp đồng này đã bị trì hoãn do thiếu kinh phí.

Minh Quân (tổng hợp)