Ukraine có thể thiếu khí đốt cho mùa sưởi ấm sắp tới

21:58 | 27/10/2017

1,179 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ukraine đã bắt đầu sử dụng đến khí đốt từ các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất để phục vụ mùa sưởi ấm, theo thông báo ngày 26/10 của Ukrtransgaz.
ukraine co the thieu khi dot cho mua suoi am sap toi
Một cơ sở vận hành của Ukrtransgaz

Vào ngày 25/10, 1,33 triệu m3 khí đã được bơm vào kho trữ dưới lòng đất.

Kết quả đo lường cho thấy, lượng dự trữ khí đốt đã giảm từ 16,974 tỷ m3 từ ngày 23/10 xuống còn 16,970 m3 vào ngày 24/10. Như vậy, lượng khí đốt dự trữ của Ukraine sụt giảm 4 triệu m3 trong một ngày đêm.

Trước đó, Ukraine đã tích trữ một lượng khí đốt được cho là tạm đủ để chuẩn bị cho giai đoạn mùa thu - đông 2017-2018.

Vào ngày 22/3/2017, lượng khí đốt dự trữ được ghi nhận là thấp nhất, chỉ có 8,1 tỷ m3, nhưng đến ngày 23/10, con số này đã đạt 16,9 tỷ m3.

Điều này khá sát hợp với kế hoạch đã được Chính phủ Ukraine phê duyệt về nhu cầu phải tích trữ ít nhất 17 tỷ m3 khí đốt tại các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất cho đến ngày 1/11. Tuy nhiên, theo nhận xét của các chuyên gia, lượng khí đốt dự trữ phải từ 18 tỷ m3 trở lên thì mới đủ cho nhu cầu mùa sưởi ấm trong năm của Ukraine.

Mùa thu năm nay thời tiết ở Ukraine lạnh hơn mọi năm. Ở Kiev, ngày 24/10 nhiệt độ là +5°C, có tuyết rơi, trong khi mức bình thường cho thời gian cuối tháng 10 hằng năm trung bình là +12°C.

Do đó, Ukraine đã phải tăng tiêu thụ khí đốt. Lượng khí đốt dự trữ của Ukraine nằm ở mức thấp đang khiến cho người tiêu dùng lo ngại trước khi bước vào một mùa đông được dự báo là sẽ rất khắc nghiệt.

Bá Thủy

RT