Úc vội giúp Mỹ chống Iran ở eo biển Hormuz
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York |
Ngày 4/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Lãnh đạo Lầu Năm Góc Mark Esper đã gặp các đồng cấp của Úc, Marise Payne và Linda Reynold, tại Sydney để tìm kiếm sự chấp thuận của Canberra trong việc giúp đỡ Washington tại eo biển Hormuz.
Hoa Kỳ hy vọng rằng Úc sẽ cùng tham gia để đối mặt với các cuộc tấn công không thừa nhận từ Cộng hòa Hồi giáo Iran nhằm vào các tàu vận tải quốc tế ở eo biển Hormuz", ông Pompeo nói với các phóng viên sau cuộc đàm phán.
Bộ trưởng Quốc phòng Úc Linda Reynold cho biết Canberra chưa có quyết định là sẽ giúp đỡ Mỹ hay không.
"Yêu cầu của Hoa Kỳ rất nghiêm túc và phức tạp, vì vậy chúng tôi đang xem xét yêu cầu này một cách nghiêm túc", bà Reynold nói.
Sau một số sự cố liên quan đến các tàu chở dầu nước ngoài ở eo biển Hormuz, vàng tháng 6/2019, Mỹ đã kêu gọi thành lập liên minh hải quân quốc tế để bảo vệ an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư.
Ngày 5/8, phát biểu tại họp báo ở Tehran, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nói rằng Hoa Kỳ không thể thành lập một liên minh quốc tế để bảo vệ các tàu thương mại ở vùng Vịnh vì các đồng minh của Mỹ cảm thấy "xấu hổ" khi tham gia.
"Ngày nay, Hoa Kỳ bị cô lập trên thế giới và không thể tạo ra một liên minh, và các quốc gia đồng minh của Mỹ cảm thấy quá xấu hổ khi liên minh với họ", ông Zarif nói.
Nh.Thạch
AFP
-
Venezuela rất trân trọng hình ảnh, sự nghiệp, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Tại sao Chính phủ lại đề nghị Quốc hội thông qua Luật Điện lực (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8?
-
Bình Dương trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước
-
Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3
-
Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý I năm 2024