Tuyên dương 72 cán bộ Đoàn nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2019

12:01 | 24/03/2019

471 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 23/3 tại tỉnh Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) và tuyên dương 72 cán bộ Đoàn tiêu biểu xuất sắc toàn quốc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019.  

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong; cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên.

tuyen duong 72 can bo doan nhan giai thuong ly tu trong 2019
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu ôn lại truyền thống tổ chức Đoàn qua 88 năm xây dựng và trưởng thành

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh: “Kỷ niệm 88 năm thành lập Đoàn là thời điểm quan trọng để Đoàn tiếp tục khẳng định vai trò người bạn đồng hành thân thiết, tin cậy của thanh niên Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đời sống thanh niên; là môi trường tốt nhất để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Thanh niên đang kỳ vọng và gửi gắm rất nhiều mong muốn đến Đoàn của chúng ta. Đảng, Nhà nước đang giành những điều kiện tốt nhất cho thanh niên, công tác thanh niên; chúng ta cũng đang xác lập những mục tiêu để Đoàn lớn mạnh hơn.

Ban bí thư Trung ương Đoàn mong muốn, mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên hãy tiếp tục nỗ lực trong công tác để đáp ứng những tin yêu, kỳ vọng to lớn đó; để chặng hành trình mới từ điểm mốc 88 năm hôm nay sẽ có thêm nhiều dấu ấn trong phong trào, nhiều sự đóng góp tích cực cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước…Mỗi cấp bộ Đoàn, mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên cần tiếp tục giành nhiều tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm trong tổ chức triển khai, tham gia các phong trào hành động cách mạng của Đoàn và vận động nhiều thanh niên cùng tham gia”.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong kêu gọi: đoàn viên, thanh niên cả nước nêu cao tinh thần tình nguyện, phát huy cao nhất năng lực sáng tạo của bản thân, không ngại khó khăn, đoàn kết, hỗ trợ nhau để chung tay thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu quan trọng của Năm Thanh niên tình nguyện 2019”.

tuyen duong 72 can bo doan nhan giai thuong ly tu trong 2019
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cho các cán bộ Đoàn tiêu biểu

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương ghi nhận và biểu dương những cống hiến xuất sắc trong 88 năm qua của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam.

Trước những yêu cầu trong tình hình mới, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần làm tốt hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng của dân tộc và của các thế hệ thanh niên Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng các phong trào hành động gắn với thực tiễn cuộc sống và những mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, hội nhập. Đoàn phải cổ vũ, động viên lớp trẻ Việt Nam nuôi dưỡng tinh thần nhiệt huyết, hành động thiết thực cho đất nước; đồng thời, chú trọng định hướng, nâng cao nhận thức giúp cho thanh niên có đủ bản lĩnh, đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

tuyen duong 72 can bo doan nhan giai thuong ly tu trong 2019
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng biểu dương, khen ngợi những thành tích của 72 cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019; đồng thời mong muốn, các cán bộ được khen thưởng sẽ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng và lan tỏa tinh thần cống hiến của mình đến nhiều bạn trẻ ở nơi mình làm việc, nơi mình sinh sống và thanh niên cả nước.

Dịp này, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan, tổ chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác thanh niên, tạo điều kiện nhiều hơn để thế hệ trẻ Việt Nam học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành; xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự là trường học XHCN của thanh niên, đội dự bị đáng tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

tuyen duong 72 can bo doan nhan giai thuong ly tu trong 2019
Lễ tuyên dương các cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019

Tại chương trình, Ban tổ chức đã vinh danh 72 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc từ 171 hồ sơ của 65 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019.

Giải thưởng Lý Tự Trọng tôn vinh các cán bộ đoàn là điển hình của sự chủ động, vượt khó, sáng tạo trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Có đồng chí là cán bộ công chức tiêu biểu, có nhiều sáng tạo, sáng kiến, góp phần cải cách hành chính, cải tiến công tác; có đồng chí là cán bộ đoàn vừa năng động, gương mẫu, bản lĩnh, vừa giỏi trong phát triển kinh tế gia đình, sáng tạo trong tập hợp thanh niên, có những mô hình hay giúp thanh niên phát triển kinh tế, có việc làm, thu nhập ổn định…

Mỗi đồng chí cán bộ Đoàn được tuyên dương xứng đáng đại diện cho lớp cán bộ Đoàn ở cơ sở trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng phong cách cán bộ Đoàn với những phẩm chất phù hợp của người cán bộ Đoàn, người thủ lĩnh thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Phú Văn

tuyen duong 72 can bo doan nhan giai thuong ly tu trong 2019Gặp mặt “Người thợ trẻ giỏi” Dầu khí tiêu biểu 2018
tuyen duong 72 can bo doan nhan giai thuong ly tu trong 2019Tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Sáng tạo trẻ”
tuyen duong 72 can bo doan nhan giai thuong ly tu trong 2019Nhiệt huyết - Trí tuệ - Cống hiến
tuyen duong 72 can bo doan nhan giai thuong ly tu trong 2019Dân chủ, đổi mới, xung kích, sáng tạo

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc