Tuổi trẻ Dầu khí xung kích, đổi mới vì cuộc sống cộng đồng

18:56 | 22/09/2020

9,195 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Trong bối cảnh phải chịu tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng kép từ dịch bệnh Covid-19 và giá dầu suy giảm, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn) đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động góp phần triển khai hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020.
4355-a-1
Đồng chí Phan Sĩ Linh, Phó Bí thư thường trực Đoàn Tập đoàn (ngoài cùng bên phải) nhận Bằng khen tập thể có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020.

Với chủ đề “Thanh niên xung kích, đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất hiệu quả doanh nghiệp vì cuộc sống cộng đồng” ngay từ đầu Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn và Chương trình công tác của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương (Khối DNTW), Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức, triển khai các hoạt động như: Tổ chức đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chiến dịch nhằm tăng cường các hoạt động tình nguyện hiệu quả, bám sát các nội dung của “Phong trào thanh niên tình nguyện”; tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ nhằm thu hút sự tham gia của đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia; tổ chức tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội; tổ chức hiến máu tình nguyện, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo; tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội; đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”; tập trung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã trở thành một trong những nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong cả chiến dịch.

4502-a-2
Đại diện Đảng ủy Tập đoàn và Đoàn Thanh niên Tập đoàn chúc mừng các đồng chí được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ V năm 2020” do Đoàn Khối DNTW tổ chức.

Mặc dù Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 chỉ diễn ra trong 2 tháng vì dịch bệnh. Đoàn Tập đoàn và các cơ sở Đoàn trực thuộc đã thể hiện rõ sự quyết tâm, nỗ lực cao nhất, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đề ra các giải pháp tuyên truyền tới các cán bộ, đoàn viên thanh niên thông qua hệ thống văn bản, email, trang Fanpage “Tuổi trẻ Dầu khí Việt Nam”, qua mạng xã hội... giúp các đoàn viên thanh niên ổn định tư tưởng, hiểu rõ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, vững vàng tâm lý trong mọi hoàn cảnh, thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt nhất mục tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị.

Bên cạnh đó, Đoàn Tập đoàn đã tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; các cấp bộ Đoàn trong Tập đoàn tổ chức thi đua lập thành tích gắn liền với các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

4744-3518-1

Các kỹ sư BSR kiểm tra tình trạng kỹ thuật của máy nén khí ướt C-1551

4812-a-3
Đoàn Thanh niên PVCFC tổ chức Diễn đàn thanh niên với chủ đề “Thanh niên PVCFC phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo trong lao động sản xuất”.

Trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, Đoàn Tập đoàn đã tổ chức 16 buổi sinh hoạt khoa học công nghệ, hội thảo chuyên đề thu hút gần 3.700 lượt đoàn viên thanh niên tham gia công tác đào tạo nội bộ, tăng cường công tác an toàn trong lao động sản xuất và bảo vệ môi trường; tham gia bảo dưỡng tổng thể lần 4 Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Cà Mau năm 2020. Đoàn Tập đoàn có 56 ý tưởng sáng kiến, giải pháp hợp lý hóa sản xuất được đơn vị công nhận và có 350 ý tưởng sáng kiến, sáng tạo đăng ký; 100% cơ sở Đoàn được giao quyền cấp trên cơ sở đăng ký thực hiện công trình thanh niên, trong đó có 3 công trình thanh niên đề xuất cấp Khối DNTW, 12 công trình được Đảng ủy Tập đoàn chọn làm công trình Đại hội Đảng các cấp.

4847-a-4
Đoàn Vietsovpetro tặng khu vui chơi thiếu nhi cho Trường tiểu học xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Thực hiện chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới, các cơ sở Đoàn Tập đoàn đã có nhiều hoạt động như: tu sửa và xây dựng 13 nhà nhân ái, nhà đại đoàn kết cho cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách tại tỉnh Nam Định, Bình Thuận, Đồng Tháp; xây dựng khu vui chơi trẻ em cho người đồng bào dân tộc tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; tổ chức xây dựng lại Trường tiểu học Đa Lộc (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

Trong công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, Đoàn Tập đoàn tập trung các hoạt động cấp cụm đoàn nhằm phát huy văn hóa, nét đẹp người Dầu khí. Đoàn Tập đoàn phối hợp với Hội Cựu chiến binh Tập đoàn thăm tặng quà cho các gia đình chính sách tại Cơ quan Tập đoàn, tại các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Bình và tham gia lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang Mai Dịch - Hà Nội do Đoàn Khối DNTW tổ chức.

4921-a-5
Đoàn Thanh niên BSR thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mùi, thôn Châu Thuận Nông (xã Bình Châu - huyện Bình Sơn - tỉnh Quảng Ngãi)
4926-a-6
Người dân chọn mua nhu yếu phẩm cần thiết tại "Siêu thị 0 đồng" của tuổi trẻ Dầu khí

Các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Tập đoàn đều có các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; tổ chức thăm, tặng quà cho 1.000 gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hỗ trợ, giúp đỡ 500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hậu Giang, Thanh Hóa, Cần Thơ…; tham gia chương trình “Hành trình vì Tổ quốc tôi yêu” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức tại Côn Đảo; tổ chức chương trình “Kết nối và sẻ chia”, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Cảnh sát biển tổ chức chương trình “cùng ngư dân bám biển” tại tỉnh Quảng Nam; ủng hộ hơn 7.000 lít xăng dầu, chung tay cùng Đà Nẵng chống dịch Covid-19; tổ chức chương trình “Siêu thị 0 đồng” phục vụ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Vũng Tàu với thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau"; tổ chức khám và phát thuốc cho 1.000 lượt bệnh nhân nghèo; tham gia hiến tặng 450 đơn vị máu;… với tổng số tiền lên tới 6,5 tỷ đồng.

5051-a-7
Đại diện Đoàn Tập đoàn tặng thùng rác cho đại diện Ban Tổ chức chương trình “Green Trips”

Trong hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu: Các cơ sở Đoàn trực thuộc duy trì tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” tại các đơn vị; tổ chức thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường các tuyến đường tại địa phương; tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân thực hiện đúng quy định trong xả rác, phân loại rác; hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy; tổ chức chương trình “Green Trips” cùng các tình nguyện viên tham gia vẽ "Bức họa ven biển" tại bờ kè ven biển thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); tổ chức chương trình “Ngày xưa Biển không có rác như bây giờ”, tham gia dọn rác tại các khu vực TP Vũng Tàu với sự tham gia của 300 đoàn viên thanh niên và các tình nguyện viên, tặng 10 thùng rác cho địa phương xã Phước Hải (huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để tuyên truyền người dân bảo vệ môi trường.

5052-tuoi-tre-7

Đại diện Đoàn Tập đoàn tham gia vẽ "Bức họa ven biển"

Đoàn Tập đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động “Tiếp sức mùa thi” một cách thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị và tình hình dịch bệnh của các địa phương nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh nước uống, tham gia điều tiết, phân luồng giao thông, hỗ trợ thông tin; tổ chức chương trình “Học kỳ xanh - Đi để trưởng thành” đã thu hút 80 em là con của cán bộ công nhân viên Cơ quan Tập đoàn tham gia; tổ chức chương trình quyên góp, ủng hộ sách vở, dụng cụ học tập tặng cho các em học sinh khó khăn nhân dịp năm học mới tại tỉnh Hà Giang, Thanh Hóa, Trà Vinh…

Mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng với cách thức triển khai phù hợp với yêu cầu thực tế, các hoạt động của Đoàn Tập đoàn đã thu hút được sự hưởng ứng tham gia của đoàn viên thanh niên, nhiều hoạt động có ý nghĩa với đơn vị và cộng đồng; thể hiện sự xung kích, sáng tạo đã lan tỏa kịp thời cùng với những phóng sự, cách làm hay được chia sẻ lên cổng thông tin tình nguyện các cơ sở để nắm bắt, phối hợp, đồng hành góp phần tạo ra nét đẹp văn hóa người Dầu khí.

Ngày 21/9, tại Hội nghị tổng kết “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020”, cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn, Đoàn Tập đoàn đã vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020".

Nguyễn Hoan

Phát huy vai trò của tổ chức đoàn xây dựng phong trào thi đua sáng kiến, sáng chế Phát huy vai trò của tổ chức đoàn xây dựng phong trào thi đua sáng kiến, sáng chế
Gặp mặt các thế hệ Tuổi trẻ Dầu khí Gặp mặt các thế hệ Tuổi trẻ Dầu khí
Đoàn Thanh niên Tập đoàn tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp Đoàn Thanh niên Tập đoàn tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp
Nhiệt huyết - Trí tuệ - Cống hiến Nhiệt huyết - Trí tuệ - Cống hiến
Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương:  Sáng tạo – Tiên phong – Đoàn kết – Phát triển Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Sáng tạo – Tiên phong – Đoàn kết – Phát triển

DMCA.com Protection Status