Tuổi trẻ Dầu khí tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và Chi đoàn Dầu khí tiêu biểu

15:06 | 18/05/2022

3,507 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Hướng đến kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày 18/5, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn) đã tổ chức Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và Chi đoàn Dầu khí tiêu biểu giai đoạn 2017-2022.

Trước buổi lễ, Đoàn đại biểu Đoàn Tập đoàn cùng các đoàn viên, thanh niên tiên tiến, đại diện các Chi đoàn Dầu khí tiêu biểu giai đoạn 2017-2022 đã thành kính dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuổi trẻ Dầu khí tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và Chi đoàn Dầu khí tiêu biểu
Đoàn Thanh niên Tập đoàn dâng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tuổi trẻ Dầu khí tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và Chi đoàn Dầu khí tiêu biểu
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Ba Đình

Tham dự buổi lễ tuyên dương có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu - Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương. Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Bí thư Đoàn Tập đoàn; cùng đại diện Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội CCB Tập đoàn, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tập đoàn, cùng các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiên tiến, đại diện các Chi đoàn Dầu khí tiêu biểu.

Thay mặt Đoàn Tập đoàn, đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Bí thư Đoàn Tập đoàn đã báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đoàn Tập đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong những năm qua, Đoàn Tập đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động, thi đua học tập và làm theo lời Bác, triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cơ sở Đoàn và Tuổi trẻ Dầu khí gắn với triển khai Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam như đợt sinh hoạt kỷ niệm 30 năm khai thác tấn dầu thương mại đầu tiên trong đá móng (6/9/1988 - 6/9/2018); đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 60 năm Ngành Dầu khí Việt Nam thực hiện ý nguyện của Bác Hồ (23/7/1959 - 23/7/2019); 80 năm ngày Bác Hồ trở về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong hành trình “Mùa xuân từ những giếng dầu”, nổi bật là đợt sinh hoạt chính trị thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” gắn với dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2021) và hiện nay Tuổi trẻ Dầu khí đang tích cực triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” tại các đơn vị, qua đó giúp đoàn viên thanh niên hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, về những lời dạy của Bác và nhìn nhận lại chính mình, để phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, không ngại gian khó, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tuổi trẻ Dầu khí tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và Chi đoàn Dầu khí tiêu biểu
Đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Bí thư Đoàn Tập đoàn báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05, tại nhiều cơ sở Đoàn đã xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều ý tưởng sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để tăng tính hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác gắn với các nhiệm vụ cụ thể trong sản xuất kinh doanh, từ đó nhiều tấm gương tiêu biểu được phát hiện và tôn vinh. Nét nổi bật trong việc triển khai học tập và làm theo Bác của Tuổi trẻ Dầu khí đó là lấy phong trào “Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương xung kích, đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất hiệu quả doanh nghiệp” gắn với xây dựng văn hóa Petrovietnam trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, luôn nỗ lực không ngừng học tập và tu dưỡng theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ từ những việc làm nhỏ nhất, với tinh thần lao động quên mình vì sự nghiệp “Tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc” như mong muốn của Bác Hồ lúc sinh thời.

Giai đoạn 2017-2021 có thể nói là giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam khi phải chịu tác động kép của đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu, tuy nhiên, dù trong hoàn cảnh nào Tuổi trẻ Dầu khí cũng quyết tâm vững vàng, lao động với ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao nhất, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn.

5 năm qua, tuổi trẻ các đơn vị trong Tập đoàn đã đóng góp 2.792 sáng kiến, đề tài, đề án, ý tưởng sáng tạo được áp dụng trong sản xuất kinh doanh; đảm nhận thực hiện 1.372 công trình, phần việc thanh niên, trong đó: cấp Trung ương có 04 công trình (01 công trình tiểu biểu toàn quốc năm 2018, 02 công trình thanh niên “Làm theo lời Bác” tiêu biểu toàn quốc năm 2019; 01 Giải Vifotec 2020); cấp Đoàn Khối có 185 công trình, cấp Đoàn Tập đoàn/cấp trên cơ sở có 383 công trình và 804 công trình cấp cơ sở với giá trị làm lợi là 1.136 tỷ đồng và hơn 34 triệu USD; có 13 đề tài sáng tạo được tuyên dương tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc; 62 đoàn viên, thanh niên được tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc; 09 công trình, sản phẩm sáng tạo được trao giải thưởng "Đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp" được Đoàn Khối khen tặng; 68 đề tài được tuyên dương tại Festival Sáng tạo trẻ cấp Tập đoàn, nhiều công trình tiêu biểu được Đoàn Khối và Đảng ủy Tập đoàn gắn biển chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027.

Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết và khát khao cống hiến cho Tổ quốc, cho cộng đồng, lan tỏa những điều tốt đẹp trong giá trị cốt lõi của văn hóa Petrovietnam tại chính nơi mình đang công tác, học tập và làm việc, các cán bộ, ĐVTN các đơn vị đã không quản ngại vất vả, luôn trăn trở, suy nghĩ tìm tòi, chọn cho mình những cách làm, cách tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ngày một ý nghĩa và mang nét đặc trưng của Tuổi trẻ Dầu khí. Nổi bật, trong công tác phòng chống dịch Covid-19, nhiều hoạt động đẹp và ý nghĩa của các ĐVTN trong toàn Tập đoàn được lan tỏa, sẻ chia, ngoài cuộc thi bình chọn “Nét đẹp người Dầu khí trong phòng chống dịch bệnh Covid-19”, chương trình "Siêu thị 0 đồng" với thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào hiến máu tình nguyện với chủ đề “Nhiệt huyết người Dầu khí” từ trụ sở Tập đoàn (18 Láng Hạ, Hà Nội) đã được lan tỏa tới nhiều địa điểm trong cả nước. Kết quả trong giai đoạn 2017-2022, Tuổi trẻ Dầu khí đã hỗ trợ và tham gia đóng góp xây dựng được 186 công trình (nhà văn hóa, nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi, nhà tình thương); vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến 16.119 đơn vị máu; tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho 20.800 lượt bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng, gia đình chính sách, thiếu niên, nhi đồng; 03 công trình thắp sáng đường quê và làm mới 02 cầu giao thông nông thôn; tổ chức trồng mới được 217.478 cây xanh. Tổng số tiền làm công tác an sinh xã hội đạt 33,53 tỷ đồng.

Đồng chí Vũ Thị Thu Hương khẳng định Lễ tuyên dương là dịp để tổ chức Đoàn trong toàn Tập đoàn nhìn lại quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, xác định những nội dung trọng tâm triển khai trong thời gian tới. Tuổi trẻ Dầu khí nguyện phấn đấu, rèn luyện, học tập không ngừng, tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang của các thế hệ thanh niên Việt Nam và truyền thống tốt đẹp của “Những người đi tìm lửa”, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuổi trẻ Dầu khí tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và Chi đoàn Dầu khí tiêu biểu
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, cũng như những thành tích tiêu biểu của Tuổi trẻ Dầu khí trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được trong những năm vừa qua.

Tuổi trẻ Dầu khí tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và Chi đoàn Dầu khí tiêu biểu
Tuyên dương 10 Chi đoàn Dầu khí tiêu biểu giai đoạn 2017-2022

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng khẳng định Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn luôn đặt niềm tin và kỳ vọng vào thế hệ trẻ, vì vậy thanh niên Tập đoàn cần không ngừng tích cực học tập, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, kỹ năng hoạt động để đạt được nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với trách nhiệm và vai trò của mình.

Tuổi trẻ Dầu khí tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và Chi đoàn Dầu khí tiêu biểu
Tuyên dương 10 cán bộ đoàn tiêu biểu và 10 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Với những đóng góp xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã bình chọn và tổ chức tuyên dương 20 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và 10 Chi đoàn Dầu khí tiêu biểu. Đây là những cán bộ, đoàn viên thanh niên, những Chi đoàn Dầu khí tiêu biểu, xuất sắc nhất đại diện cho hàng trăm cán bộ đoàn và hơn 400 chi đoàn trong toàn Tập đoàn.

100% các cơ sở Đoàn hoàn thành công tác tổ chức Đại hội100% các cơ sở Đoàn hoàn thành công tác tổ chức Đại hội
Tuổi trẻ Cơ quan Tập đoàn tiếp bước truyền thống, xây dựng văn hóa PetrovietnamTuổi trẻ Cơ quan Tập đoàn tiếp bước truyền thống, xây dựng văn hóa Petrovietnam
Tuổi trẻ Dầu khí vinh dự có cán bộ đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự  TrọngTuổi trẻ Dầu khí vinh dự có cán bộ đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng
Tuổi trẻ Dầu khí lan toả giá trị văn hoá PetrovietnamTuổi trẻ Dầu khí lan toả giá trị văn hoá Petrovietnam

H.A

DMCA.com Protection Status