Trung Quốc vẫn sẽ là nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới
Các nhà máy lọc dầu tư nhân được tăng hạn ngạch nhập khẩu thêm 20% (41 triệu tấn) bắt đầu tích cực gom hàng cho năm mới, đẩy giá dầu thô loại ESPO lên mức cao hơn tiêu chuẩn Dubai 2,9 USD/thùng, Sokol + 1 USD/thùng.
Ngoài ra, các nhà nhập khẩu Trung Quốc hiện đang chuộng các loại dầu thô nhẹ, ngọt khác, bao gồm WTI và tây Phi. Khối lượng nhập khẩu tháng 12 dự báo ở mức thấp, nhiều khả năng do hết hạn ngạch.
Hơn nữa, tăng trưởng công suất lưu trữ tư nhân (chiếm trên 52%) trong năm 2020 ước tính khoảng 110-140 triệu thùng đã cho phép Trung Quốc tích trữ dầu thô giá rẻ lên đến 310-600 triệu thùng – phần nào giúp giá dầu thế giới hồi phục sau đợt sụt giảm tháng 4.
Kế hoạch xây mới công suất lưu trữ tư nhân ở mức 100 triệu thùng trong năm 2021, tập trung chủ yếu ở các tỉnh như Sơn Đông, Chiết Giang và Liêu Ninh.
Học viện Khoa học Trung Quốc sản xuất methanol từ năng lượng mặt trời |
Berlin xung đột với Moscow và Bắc Kinh tại LHQ về Triều Tiên |
Saudi Aramco hướng tới Trung Quốc, cạnh tranh cao |
Viễn Đông
-
Mỹ cảnh cáo Trung Quốc về việc làm méo mó thị trường năng lượng sạch
-
Các công ty năng lượng mặt trời phản đối EU áp đặt thuế quan với Trung Quốc
-
Trung Quốc quay cuồng trong các mục tiêu giảm phát thải
-
Bản tin Năng lượng xanh: Na Uy tài trợ 193 triệu USD cho dự án trang trại gió nổi ngoài khơi ở Bắc Cực
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 28/3: Mỹ và EU tranh cãi về việc tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch
- Azerbaijan hướng tới lộ trình năng lượng mới với một Caspian bất ổn
- Khu vực mới nổi cho hoạt động STS dầu của Nga
- Nỗ lực mới ngăn chặn kế hoạch thăm dò dầu khí của TotalEnergies tại Nam Phi
- Yếu tố địa chính trị đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình giá dầu