Trung Quốc: Tàu thăm dò Thiên Vấn 1 đáp xuống Sao Hỏa

19:15 | 17/05/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Sáng 15/5, Tàu thăm dò mặt đất Thiên Vấn 1 (Tianwen-1) đã đáp xuống bề mặt sao Hỏa, theo thông tin từ Cục Vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA).
Trung Quốc: Tàu thăm dò Thiên Vấn 1 đáp xuống Sao Hỏa
Đồ họa robot thăm dò Thiên Vấn 1 đáp xuống bề mặt Sao Hỏa. (Nguồn: Chinanews)

Tàu thăm dò mặt đất Thiên Vấn 1 đã đáp xuống thành công tại khu vực phía nam của đồng bằng rộng lớn Utopia Planitia - sao Hỏa, đánh dấu thành công của nhiệm vụ đổ bộ đầu tiên trong dự án thăm dò sao Hỏa của Trung Quốc.

Dự án thăm dò sao Hỏa của Trung Quốc được bắt đầu vào năm 2016, với nhiệm vụ bay vòng quanh, đổ bộ và thăm dò bề mặt sao Hỏa. Thiên Vấn 1 được phóng vào không gian ngày 23/7/2020, nhập vào quỹ đạo sao Hỏa vào ngày 10/2/2021. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Thiên Vấn 1 đã tiến hành thăm dò chi tiết địa điểm đổ bộ, phân tích địa mạo địa hình và bão cát. Tổng cộng, Thiên Vấn 1 đã có 295 ngày bay trong không gian, khoảng cách với trái đất hiện tại vào khoảng 320 triệu km.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Nhandan.com.vn

vietinbank
ajinomoto