Trung Quốc muốn Boeing bồi thường vì dòng máy bay 737 MAX

17:29 | 25/05/2019

164 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hiệp hội Vận tải Hàng không Trung Quốc (CATA) ngày 24/5 cho biết, sẽ hỗ trợ 13 thành viên yêu cầu tập đoàn Boeing của Mỹ bồi thường do dòng máy bay 737 MAX  đã bị ngừng sử dụng trên toàn cầu.
trung quoc muon boeing boi thuong vi dong may bay 737 max
Chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Ethiopia

Theo CATA, ngành vận tải hàng không Trung Quốc đã lỗ khoảng 580 triệu USD do lệnh cấm hoạt động dòng phi cơ này. Hiện chưa rõ thời điểm những chiếc 737 MAX được hoạt động trở lại.

Trước đó, các hãng hàng không Trung Quốc đã ngừng khai thác 96 máy bay 737 MAX 8 kể từ cuối tháng 3. Trong khi đó, khoảng 130 chiếc 737 MAX mới dự kiến bàn giao cho các hãng hàng không của nước này trong năm nay cũng bị trì hoãn.

CATA tuyên bố: "Boeing cần coi trọng yêu cầu từ các công ty thành viên của chúng tôi và giải quyết một cách hợp lý".

Yêu cầu bồi thường được đưa ra trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc và Mỹ đang leo thang.

Được biết, Trung Quốc là nước đầu tiên đình chỉ sử dụng dòng 737 MAX sau vụ máy bay Ethiopia gặp nạn khiến 157 người thiệt mạng. Một máy bay tương tự của hãng hàng không Indonesia Lion Air cũng rơi năm ngoái khiến 189 người chết.

Bình An

News18

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc