Trung Quốc lựa chọn lối đi riêng trong cuộc khủng hoảng năng lượng
Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn |
Hôm 23/11, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch giải phóng hàng triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ chiến lược với sự phối hợp của các quốc gia tiêu thụ lớn khác, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ để cố gắng hạ nhiệt giá.
Nỗ lực của Washington hợp tác với các nền kinh tế lớn ở châu Á để giảm giá năng lượng là một lời cảnh báo đối với OPEC + nhằm kiểm soát giá dầu thô tăng hơn 50% trong năm nay.
Hoa Kỳ đã đưa ra cam kết lớn nhất về việc giải phóng dự trữ ở mức 50 triệu thùng bán được phê duyệt trước cùng với các khoản vay cho thị trường, nhưng nếu không có Trung Quốc tham gia thì hành động này được coi là ít kịch tính hơn.Theo các nguồn tin, Trung Quốc cho biết họ đang làm việc theo lịch trình của riêng mình.
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Chivy
-
Nhiều thay đổi về điều kiện mua nhà ở xã hội
-
Phó Thống đốc NHNN thông tin về số tiền cho SCB vay
-
Techcombank được vinh danh 2 giải thưởng về đổi mới sáng tạo lĩnh vực thương hiệu và tiếp thị khu vực châu Á - Thái Bình Dương
-
Tin nhanh chứng khoán ngày 19/4: Khối ngoại gom mạnh cổ phiếu, VN Index giảm sâu
- Ngân hàng Mỹ cảnh báo giá dầu có thể đạt 130 USD
- Tin bất động sản ngày 19/4: Vũng Tàu thu hồi dự án nhà ở 5ha chậm tiến độ 14 năm
- Tin ngân hàng ngày 19/4: SHB dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt sau hơn 10 năm
- Lệnh trừng phạt của Mỹ bóp nghẹt tàu chở dầu của Nga
- EU sẽ kiện Đức về việc thu thuế khí đốt
- Xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế VAT
- Tin bất động sản ngày 18/4: Loạt căn liền kề tại Dự án Louis City Hoàng Mai xây dựng sai phép
- Tin ngân hàng ngày 18/4: Lãi suất liên ngân hàng tăng lên mức cao nhất 11 tháng
- Giao Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế VAT đến hết năm 2024
- Freeport LNG bị phạt nặng vì vi phạm tiêu chuẩn môi trường