Trung Quốc khẳng định hai bên đã rút hoàn toàn quân tại các điểm nóng trên biên giới chung, Ấn Độ lên tiếng

13:46 | 29/07/2020

198 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hãng thông tấn PTI ngày 28/8 đưa tin, Ấn Độ đã bác bỏ thông tin do phía Trung Quốc đưa ra về việc 2 nước đã rút quân hoàn toàn tại hầu hết các điểm nóng trên biên giới chung.    

Trước đó cùng ngày, tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết tình hình thực địa tại khu vực biên giới đã lắng dịu và 2 nước đã hoàn toàn rút quân khỏi Galwan, Gogra và Hot Spring ở phía Đông Ladakh. Tuy nhiên, các phóng viên không đề cập đến xung đột chính là hồ Pangong.

Cũng theo ông Uông Văn Bân, Bắc Kinh và New Delhi đang chuẩn bị tổ chức vòng đàm phán cấp tư lệnh lần thứ năm để nghiên cứu giải quyết vấn đề còn lại nhằm thực hiện sự đồng thuận và duy trì hòa bình và ổn định dọc theo khu vực biên giới chung.

Phản ứng trước thông tin từ người phát ngôn trên, các nguồn tin Chính phủ Ấn Độ cho biết tuyên bố này là không chính xác.

Căng thẳng giữa New Delhi và Bắc Kinh đã gia tăng sau vụ đụng độ dữ dội ở Thung lũng Galwan vào ngày 15/6 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, trong khi Trung Quốc không đưa ra chi tiết con số thương vong.

Theo BQT (Báo Quốc tế)

trung quoc khang dinh hai ben da rut hoan toan quan tai cac diem nong tren bien gioi chung an do len tiengMỹ - Australia cáo buộc Trung Quốc vi phạm quy tắc quốc tế trên Biển Đông
trung quoc khang dinh hai ben da rut hoan toan quan tai cac diem nong tren bien gioi chung an do len tiengEcuador báo động hàng trăm tàu cá Trung Quốc xuất hiện gần khu bảo tồn
trung quoc khang dinh hai ben da rut hoan toan quan tai cac diem nong tren bien gioi chung an do len tiengGiá vàng hôm nay 28/7: Vàng “điên loạn”, tăng giá không ngừng

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc