Trung Quốc bán hơn 2.800 tấn dầu tinh luyện cho Triều Tiên

10:05 | 28/05/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Trung Quốc đã xuất khẩu khoảng 2.838 tấn dầu tinh luyện sang Triều Tiên trong tháng 3 và tháng 4 năm nay, theo dữ liệu mà nước này cung cấp cho Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC).
Ai là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iraq?Ai là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iraq?
Giá dầu tăng lên mức cao nhất trong 2 tháng do nguồn cung thắt chặtGiá dầu tăng lên mức cao nhất trong 2 tháng do nguồn cung thắt chặt
Chính quyền Biden có thể hạn chế xuất khẩu xăng dầu để giảm giáChính quyền Biden có thể hạn chế xuất khẩu xăng dầu để giảm giá
Mỹ trừng phạt mạng lưới buôn lậu dầu của Iran được Nga hậu thuẫnMỹ trừng phạt mạng lưới buôn lậu dầu của Iran được Nga hậu thuẫn
Trung Quốc bán hơn 2.800 tấn dầu tinh luyện cho Triều Tiên
Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Bắc Kinh đã cung cấp cho Bình Nhưỡng 15.947 thùng, tương đương 1.914 tấn, vào tháng 3 và xuất khẩu thêm 7.695 thùng, tương đương 923,8 tấn, vào tháng trước, ủy ban trừng phạt của UNSC đối với Triều Tiên tiết lộ.

Con số này chiếm khoảng 5% sản lượng dầu tinh luyện mà nước này có thể cung cấp cho miền Bắc trong một năm.

Nga cho biết họ đã không xuất khẩu bất kỳ thùng dầu tinh luyện nào sang Triều Tiên kể từ tháng 3 năm nay kể từ lần cuối họ cung cấp cho đồng minh của mình 32 tấn vào tháng 8 năm 2020.

Được thông qua vào năm 2017 sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm xa, Nghị quyết 2397 của UNSC đặt mức trần cho lượng dầu tinh luyện hằng năm có thể được cung cấp hoặc bán cho Bình Nhưỡng là 500.000 thùng.

Trong khi đó, tại New York, hôm thứ Năm 26/5 UNSC đã không thể thông qua một nghị quyết về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên, bao gồm hạn chế xuất khẩu dầu tinh luyện ở mức 375.000 thùng/năm.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

vietinbank
ajinomoto