Trump chưa đồng ý gỡ thuế cho Trung Quốc

07:39 | 09/11/2019

423 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tổng thống Mỹ vừa cho biết trước báo giới rằng vẫn chưa đồng ý rút lại thuế nhập khẩu với Trung Quốc, dù Bắc Kinh muốn như vậy. 

Chứng khoán Mỹ đã lao dốc sau thông tin này, do nó kéo tụt tâm lý lạc quan của nhà đầu tư thời gian qua. Cả 3 chỉ số DJIA, S&P 500 và Nasdaq Composite đều mất 0,2%. Trong khi đó, giá trái phiếu chính phủ Mỹ lại tăng vọt.

Hôm 7/11, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng cho biết hai bên đã đàm phán và "đồng ý gỡ bỏ thuế nhập khẩu theo giai đoạn". Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow sau đó xác nhận trên Bloomberg rằng đàm phán có tiến triển. "Nếu đạt thỏa thuận giai đoạn một, sẽ có nhượng bộ và đồng thuận về thuế", ông nói.

Dù vậy, tuyên bố của Trung Quốc làm dấy lên nhiều nghi ngờ. Reuters trích lời một số nhà phân tích cho rằng Trump không thể đồng ý với việc này. Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cũng phủ nhận thông tin của Trung Quốc. Trên Fox Business hôm qua, ông khẳng định "người duy nhất có thể ra quyết định rút thuế là Tổng thống Donald Trump".

Theo VNE