Triệt phá ổ đá gà trong khu dân cư

10:00 | 01/12/2012

1,887 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Hàng chục đối tượng đang “say máu” với những chú gà tại bãi đất trống trong khu dân cư thuộc hẻm 194 đường Bùi Minh Trực (P.5, Q.8, TP HCM) thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM cho biết, 26 đối tượng đá gà ăn tiền vừa bị bắt quả tang. Ổ đá gà này do đối tượng Nguyễn Hà Huyền Trung (tự Dũng) cầm đầu.

Trước đó, lúc 14h ngày 29/11, Trung tổ chức đá gà tại bãi đất trống cạnh số nhà 194/24 Bùi Minh Trực (P.5, Q.8) với quy mô lớn. Nhận được tin báo, các trinh sát mai phục và bao vây xung quanh con hẻm để chặn đường thoát thân của các đối tượng.

Các đối tượng bị bắt giữ trong một vụ đá gà.

Trong lúc con bạc đang “hăng máu” cho những chú gà chiến, các trinh sát ập vào bắt quả tang. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: khoảng 60 triệu đồng, 2 con gà, 2 cặp cựa và 21 điện thoại di động các loại.

Lời khai của các đối tượng tại cơ quan điều tra, tháng 1/2012, Trung hay tổ chức đá gà tại P.2 (Q.8) thì bị cơ quan Công an Phường bắt quả tang nên phải ngưng hoạt động. Đến tháng 10/2012, Trung chuyển địa bàn sang P.5 (Q.8) và hoạt động với quy mô lớn hơn.

Tại ổ đá gà này, các đối tượng thường mang gà đến để đá với nhau. Thời gian hoạt động từ 11h đến 15h mỗi ngày. Các đối tượng thường cáp độ từ 6 đến 10 triệu đồng. Mỗi độ, Trung đứng ra thu tiền xâu khoảng 500 đến 700 ngàn đồng. Trung khai nhận, tiền xâu thu về từ 1 triệu đến 1,2 triệu đồng/ngày.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đỗ Hưng Long

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc