Triển khai giải pháp chống than tự cháy
Ông Đặng Xuân Lý, phó giám đốc Công ty cho biết, hiện nay, một khối lượng thiết bị lớn, trị giá khoảng trên 30 tỷ đồng đã được Công ty phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ mỏ đưa về để triển khai phòng cháy tại một số vỉa than trong khu vực khai thác hầm lò.
Các thiết bị chủ yếu là khoan thăm dò, đo nhiệt độ, tháo khí cháy và tạo khí nito bơm vào khu vực có nguy cơ cháy để hạn chế quá trình tự cháy của vỉa than. Mặt khác các thiết bị cũng có thể bơm xi măng ngăn cách các vùng nguy hiểm để có thể khai thác các khu vực khác được an toàn.
Dự kiến đầu quý 1-2014, Công ty sẽ triển khai tại một số khu vực để có thể tiếp tục triển khai dự án hầm lò.
Than Khánh Hòa đang khó khăn vì các vỉa than tự cháy
Được biết, do có nhiều vỉa than tự cháy nên đã nửa năm nay, dự án khai thác hầm lò của Công ty bị đình trệ, không thể triển khai. Đây là một trong những khó khăn lớn nhất mà Công ty Than Khánh Hòa gặp phải trong dự án khai thác than hầm lò.
N.Kiên
-
Vinacomin tham gia triển lãm quốc tế Mining Vietnam 2024
-
Mining Vietnam 2024: Cầu nối giao thương cho doanh nghiệp ngành khai khoáng, xây dựng
-
Lãnh đạo TKV giao ban với các đơn vị vùng ngoài Quảng Ninh
-
Than Uông Bí TKV: 45 năm phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”
-
TKV trao 28 suất học bổng “Vượt khó học tốt” cho sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất