TP HCM: Trong 1 giờ xảy ra 2 vụ hỏa hoạn

16:02 | 04/11/2011

905 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Lúc 10h30 ngày 4/11 tại số 280C đường Thái Phiên, phường 8, Q.11, TP HCM đã xảy ra vụ chập điện gây cháy một ngôi nhà cấp 4.

Cảnh sát PCCC đang làm nhiệm vụ tại ngôi nhà cấp 4 ở quận 11

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Theo chủ nhà bà Huỳnh Thị Nhất (SN 1940) cho biết ngọn lửa xuất phát phía sau nhà, bà chạy ra hô cứu và được người dân sống quanh đó dùng nước dập đám cháy, nhưng do ngọn lửa bùng phát lên nhanh nên không dập được.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng Công an PCCC Q.11 đã huy động 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa, sau 20 phút ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn trên đã thiêu cháy 1 xe máy Attila và toàn bộ vật dụng trong nhà, không gây thiệt hại về người.

Cảnh sát PCCC đang nỗ lực hết mình để cứu căn nhà cấp 4 tại Q.11

Lúc 11h30, cùng ngày tại ngôi nhà không số, đường Âu Dương Lân, Q.8 TP HCM cũng xảy ra một vụ cháy nữa.

Theo nguồn tin ban đầu, ngôi nhà trên là của vợ chồng anh Thuần. Khi người dân sống gần đó phát hiện có mùi khét và khói bốc ra từ căn nhà liền phá khóa cửa xông vào chữa cháy (vì chủ nhà đi vắng).

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện tại ổ cắm vào máy vi tính để bàn.

Cảnh sát PCCC đã có mặt kịp thời tại vụ cháy căn nhà không số ở Q.8

Ngay sau đó lực lượng PCCC đã có mặt kịp thời nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Đây cũng là một lời cảnh báo cho người dân trước khi đi ra khỏi nhà nhớ tắt hết những vật dụng dùng điện, để khỏi xảy ra những vụ việc đáng tiếc như trên.

Nguyễn Đức

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc