TP HCM: Thuê chung cư cao cấp mở sòng bạc

07:00 | 27/10/2014

1,063 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 26/10, Công an quận Phú Nhuận (TP HCM) tạm giữ hình sự 9 đối tượng có hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Các đối tượng bị tạm giữ.

Lúc 21h ngày 22/10 , hàng chục trinh sát Đội cảnh sát điều tra Tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Phú Nhuận bất ngờ ập vào căn hộ số 3, lầu 11 chung cư cao cấp Satra, đường Phan Đăng Lưu (phường 1, quận Phú Nhuận). Cánh cửa vừa bật mở, 9 đối tượng đã bị các trinh sát bắt quả tang về hành vi đánh bạc.

Tang vật thu giữ là bộ bàn chuyên dùng đánh bạc chơi theo kiểu Poker và hàng trăm phỉnh mệnh giá 500-100-50-20-10 được qui ước tương đương với tiền đồng Việt Nam dùng để ăn thua tương đương 500.000–100.000-50.000-20.000-10.000 đồng. Tổng giá trị phỉnh thu được là 52 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai Nguyễn Bá Khánh Hưng (1985, quê Long An) và Mai Tùng Dương (1987, ngụ TP HCM, cùng tạm trú tại chung cư) đứng ra thuê mướn căn hộ làm nơi đánh bạc.

Tang vật bị thu giữ.

Hai đối tượng quen nhau từ thời cùng ở trọ để đi học. Thời gian qua, các con bạc chơi trực tuyến với nhau trên mạng và sau hẹn gặp nhau để chơi thật. Các đối tượng đều khoảng trên dưới 30 tuổi và có hoàn cảnh khá giả.

Hưng cùng Dương thuê căn hộ Satra với giá 13 triệu đồng/tháng và được hơn một tháng qua. Hằng ngày, các con bạc thường xuyên đến tụ điểm này để đánh bạc và được phục vụ ăn uống.

Tiền xâu thu được nhiều hay ít do mức độ thắng thua trên sòng. Khi số tiền cược lên đến 500 ngàn thì 2 đối tượng đứng ra tổ chức sòng được thu một phỉnh tương ứng 20.000 ngàn đồng.  

Để tránh bị bắt quả tang, các đối tượng khóa kín căn hộ. Theo quy định tại chung cư, nếu muốn được vào bên trong phải qua một cánh cửa kính quẹt thẻ từ hoặc có người ở trong căn hộ giới thiệu để dẫn vào. Lực lượng trinh sát xâm nhập ổ cờ bạc trên nhưng cũng không ít lần thất bại.

 

Long Đỗ

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc