TP HCM sẽ có phố đi bộ lớn nhất cả nước

11:01 | 11/05/2013

1,521 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sở Quy hoạch – Kiến trúc (QHKT) TP HCM đã công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2.000 khu trung tâm hiện hữu thành phố rộng 930 ha. Nếu đồ án được triển khai, TP HCM sẽ có khu phố đi bộ quy mô lớn nhất Việt Nam.

Tại đồ án quy hoạch này, Sở QHKT chia khu vực trung tâm TP thành 5 phân khu. Trong đó, về tổ chức không gian công cộng, đồ án quy hoạch vòng xoay trước chợ Bến Thành (quận 1) hiện hữu sẽ được chuyển đổi công năng thành quảng trường đi bộ. Đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi sẽ được chuyển đổi thành phố buôn bán bộ hành.

Quảng trường Quách Thị Trang trong tương lai sẽ không còn xuất hiện xe máy.

Chính quyền thành phố sẽ từng bước hạn chế xe gắn máy và chỉ cho phép phương tiện công cộng phục vụ giao thông chuyển tiếp người đi bộ khi vào khu vực trung tâm. Trong đó, toàn tuyến đường Tôn Đức Thắng (quận 1) sẽ được xây dựng ngầm hóa để kết nối khu trung tâm hiện hữu với các mảng xanh công viên dọc bờ sông Sài Gòn và khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

Trên mặt đất của tuyến đường này sẽ được sử dụng để xây dựng công viên, đường đi bộ và tàu điện nhẹ. Một số trục đường sẽ được nối dài thêm như Lê Lợi được nối dài từ nhà hát TP đến khu Ba Son, hình thành đại lộ Lê Lợi tiếp cận với bờ sông.

Nhiều mảng xanh sẽ được hình thành trên những tuyến đường trong khu trung tâm.

Ông Hồ Quang Toàn, Phó Giám đốc Sở QHKT cho biết, việc quy hoạch lại khu vực trung tâm sẽ làm thay đổi toàn các ô phố còn lộn xộn ở khu trung tâm. Đặc biệt, khu vực bờ Tây Sông Sài Gòn sẽ là phân khu rất quan trọng vì khoảng đất trống ở đây sẽ tổ chức được không gian, mảng xanh, đường đi bộ dọc bờ sông kết nối với khu đô thị mới Thủ Thiêm tạo sức hút và điểm nhấn cho toàn khu, thúc đẩy sự phát triển của thành phố.

Về hạ tầng đô thị, theo Sở QHKT, khu vực dọc sông Sài Gòn và gần chợ Bến Thành sẽ được xây dựng cao tầng nhằm tạo điểm nhấn kiến trúc cho thành phố. Tuy nhiên, việc xây dựng sẽ theo hướng thấp dần để đảm hướng nhìn ra sông. Riêng các khu vực cảng Ba Son, Tân Cảng, khu Cảng Sài Gòn sẽ được di dời và quy hoạch thành nơi tập trung phát triển nhà cao tầng để thu hút đầu tư.

Về hạ tầng giao thông, theo đồ án, thành phố sẽ phát triển các tuyến xe buýt nhanh từ Bến Thành qua quận 4; tuyến xe điện nhẹ chạy dọc sông Sài Gòn… Dự kiến khi triển khai đồ án, các hạng mục: chỉnh trang đường sá, xây dựng các tuyến metro, đường trên cao Nhiêu Lộc - Thị Nghè, cầu Thủ Thiêm, tổ chức bùng binh chợ Bến Thành thành quảng trường đi bộ… sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Hưng Long